Kịnh bản kinh hoàng ở Ukraine tái diễn với Hungary?

10:27, 03/01/2015
|

(VnMedia) - Hàng nghìn người Hungary hôm qua (2/1) đã đổ ra đường biểu tình nhằm phản đối lại cái mà họ gọi là xu hướng ngả về Nga của chính quyền. Có vẻ tình hình đất nước Hungary đang đi theo vết đổ của Ukraine khi mâu thuẫn nội bộ đất nước nổi lên rõ rệt về vấn đề theo phương Tây hay ngả về Nga. Nếu chính quyền của Thủ tướng Viktor Orban không xử lý tốt mâu thuẫn này thì việc kịch bản kinh hoàng ở Ukraine tái diễn trên đất nước Hungary là điều khó tránh khỏi.
 

Ảnh minh họa

Cuộc biểu tình ở Hungary


Đám đông ước tính khoảng 5.000 người đã đổ ra đường biểu tình, giơ cao những biểu ngữ lên án ông Orban. Uy tín của Thủ tướng Orban đã giảm đi vào cuối năm 2014 dù trước đó ông giành chiến thắng liên tiếp trong 3 cuộc bầu cử hồi đầu năm.
 
Đám đông người biểu tình tụ tập trước Nhà hát Opera Budapest, thể hiện sự lo ngại về cái mà họ cho là xu hương xa dần phương Tây để tiến tới một mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn, thân thiết hơn với Nga.
 
Ngoài ra, nhiều người cũng bày tỏ lo ngại về chính sách tập trung hóa của chính phủ trong lĩnh vực giáo dục và hành chính công.
 
Những người biểu tình còn bày tỏ sự tức giận trước việc giới chức cầm quyền Hungary không đưa đất nước phát triển được thêm lên trong nhiều năm qua.
 
Các nhà tổ chức biểu tình kêu gọi tiến hành một cuộc biểu tình khác vào ngày 1/2 tới – một ngày trước khi Thủ tướng Đức Angela Merkel đến thăm Budapest.
 
Sự chia rẽ trong nội bộ đất nước Hungary về việc theo phương Tây hay ngả về Nga đã khiến cộng đồng quốc tế thực sự lo ngại. Cuộc biểu tình ngày hôm qua khiến không ít người giật mình tự hỏi, liệu kịch bản kinh hoàng ở Ukraine có tái diễn trên đất Hungary.
 
Có nguồn tin cho rằng, cuộc biểu tình ở Hungary là hành động “chọc phá” của Mỹ và phương Tây. Một cư dân mạng đã bình luận, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đang làm quá tốt ở Đông Âu.
 
Quan hệ Mỹ và Hungary đang rơi vào một cuộc khủng hoảng mà người ta tin rằng nó được châm ngòi từ việc Thủ tướng Hungary Viktor Orban đang có chiều hướng ngả về phía nước Nga.
 
Hồi tháng 12 mới đây, Bộ Ngoại giao Hungary đã tức giận triệu tập Đại diện Mỹ đến để phản đối sau khi Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain dám gọi Thủ tướng Viktor Orban là "một nhà độc tài phát xít mới".
 
Mỹ gần đây đang tăng cường “chĩa mùi dùi” chỉ trích nhằm vào chính quyền của Thủ tướng Hungary Orban, cáo buộc chính phủ của ông này đang ngày càng tỏ ra thân thiết với Nga khi mà cuộc đối đầu Đông-Tây đang gia tăng căng thẳng vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Thủ tướng Orban từng chỉ trích EU “đã tự bắn vào chân mình” khi áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Trong khi phương Tây đang gia tăng sức ép nhằm vào Moscow thì Hungary tiếp tục củng cố các mối quan hệ hợp tác với Nga.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc