Nữ Thủ tướng Thái xinh đẹp bắt đầu “ngán” quân đội?

17:07, 11/01/2014
|

(VnMedia) - Mặc dù tỏ thái độ khá tự tin trước quân đội quyền lực và bị chính trị hóa của Thái Lan nhưng nữ Thủ tướng xinh đẹp Yingluck Shinawatra cũng không giấu nổi nỗi quan ngại về một cuộc đảo chính quân sự sắp xảy ra nếu cuộc biểu tình rầm rộ sắp tới của phe đối lập biến thành bạo lực.

 

Ảnh minh họa

Nữ Thủ tướng Yingluck


Bà Yingluck đã bày tỏ nỗi lo ngại của mình sau khi Tư lệnh Lục quân Thái Lan – Tướng Prayudh Chan- ocha tiếp tục có những phát biểu mập mờ. Ông này nói rằng, quân đội có nghĩa vụ bảo vệ dân thường đến từ các đảng phái, phe nhóm chính trị khác nhau nhưng đồng thời lại nhấn mạnh quân đội sẽ bảo đảm rằng, không ai bị làm hại trên các đường phố trong cuộc biểu tình đóng cửa thủ đô mà phe đối lập lên kế hoạch thực hiện vào thứ Hai tới (13/1).

 

Ông Prayudh từ chối không cho biết cụ thể những người có thể bị xâm hại là lực lượng biểu tình chống chính phủ do cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban dẫn đầu hay là những người áo đỏ ủng hộ Thủ tướng Yingluck.

 

Trước khi đưa ra những phát biểu trên, Tướng Prayudh từng nói, cánh cửa can thiệp quân sự vào cuộc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan hiện nay “không đóng cũng không mở” và mọi thứ “phụ thuộc vào tình hình”. Ông Prayudh còn tuyên bố, chính phủ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu các cuộc biểu tình sắp tới leo thang thành bạo lực.

 

Một số nhà quan sát nhận thấy, mặc dù Tư lệnh Lục quân Thái Lan liên tục bác bỏ những thông tin đồn đoán về khả năng ông này phát động một cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ lâm thời và ngăn cản kế hoạch thực hiện cuộc bầu cử sớm vào ngày 2/2 tới nhưng ông này lại không bảo đảm chắc chắn rằng, một viễn cảnh như thế sẽ không xảy ra.

 

Tư lệnh Prayudh đã kêu gọi các chính khách đối đầu nhau không nên để quân đội quyết định “mọi thứ”, nói thêm rằng vấn đề cần phải được giải quyết bằng phương thức hòa bình bởi “những giải pháp sai lầm sẽ chẳng giúp ích gì trong việc tháo gỡ tình hình”.

 

Tướng Prayudh cũng thừa nhận một thực tế là, giới lãnh đạo quân sự Thái Lan đã rút được “những bài học” từ các lần thực hiện đảo chính trước đó.

 

Tuy nhiên, nữ Thủ tướng lâm thời Yingluck cho biết, bà vẫn lo ngại rằng, quân đội có thể sẽ tuyên bố đảo chính nếu bạo lực nổ ra trong chiến dịch biểu tình đóng cửa thủ đô của người biểu tình vào ngày 13/1 tới. Đồng thời, bà Yingluck cũng chia sẻ nỗi lo lắng của một số người về khả năng sẽ có “một vài tay súng bí ẩn” tìm cách gây bạo lực trong cuộc biểu tình vào đầu tuần tới.

 

Thủ lĩnh phe biểu tình Suthep và các cựu nghị sĩ Đảng Dân chủ đã lên kế hoạch phong tỏa nhiều khu vực ngã tư chính ở thủ đô Bangkok – nơi họ sẽ dựng lên một loạt bục diễn thuyết để thực hiện các cuộc “khẩu chiến” nhằm vào chính quyền của Thủ tướngYingluck, thu hút người ủng hộ và sẽ tiến hành cắt nguồn cung cấp điện, nước cho các tòa nhà, văn phòng chính phủ cũng như dinh thự riêng của các bộ trưởng.

 

Giao thông ở thủ đô Bangkok được cho là sẽ tê liệt hoàn toàn trong kế hoạch đóng cửa thủ đô của lực lượng biểu tình.

 

"Tất cả các bên liên quan được đề nghị phải duy trì một môi trường hòa bình và ngăn chặn bất kỳ tình huống bạo lực nào gây ra bởi một bên thứ ba trong kế hoạch đóng cửa thủ đô. Bạo lực đường phố có thể sẽ dẫn đến sự can thiệp của quân đội và lực lượng này có thể phát động một cuộc đảo chính. Về phần mình, ông Suthep phải chịu trách nhiệm nếu bất kỳ sự việc không mong muốn nào như thế xảy ra", bà Yingluck cho hay.

 

Nỗi quan ngại về một cuộc đảo chính quân sự đang ngày càng tăng lên sau khi hơn một chục tiểu đoàn lục quân cùng với xe tăng, xe bọc thép và các đơn vị pháo binh kéo về thủ đô từ các tỉnh lân cận.

 

Giới chức cấp cao hàng đầu của quân đội Thái Lan đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ khả năng về một cuộc đảo chính mới, khẳng định việc họ huy động binh lính và vũ khí hạng năng đến thủ đô chỉ là để tham gia một cuộc diễu binh trong Ngày Quân đội – 18/1. Tuy nhiên, người ta tin rằng, quân đội cùng với xe tăng, vũ khí hạng nặng được huy động có thể sẽ được sử dụng cho một cuộc đảo chính mới nếu cuộc biểu tình đóng cửa thủ đô của phe đối lập vào thứ Hai tuần tới biến thành bạo lực. Bản thân Thủ tướng Yingluck cũng đang hết sức lo lắng về viễn cảnh này.

 

Phó phát ngôn viên chính phủ Thái Lan – bà Sunisa Lertpakavat thậm chí còn dự đoán, cuộc đảo chính mới có thể sẽ xảy ra vào ngày thứ Ba (14/1), một ngày sau cuộc biểu tình đóng cửa thủ đô Bangkok của phe đối lập.

 

Tình hình sẽ nghiêm trọng hơn khi ông Chatuporn Prompand – thủ lĩnh phe áo đỏ ủng hộ chính phủ, tuyên bố sẽ đưa người của ông đến tham gia vào các cuộc biểu tình hòa bình ở tất cả các tỉnh trên khắp cả nước, trừ thủ đô và các khu vực phía nam.

 

"Chúng tôi sẽ nổi dậy chống lại một cuộc đảo chính quân sự nếu nó xảy ra thêm một lần nữa. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì để tạo cơ hội cho một cuộc đảo chính xảy ra”, thủ lĩnh áo đỏ cho biết, ám chỉ đến việc gây bạo lực để tạo cớ cho quân đội can thiệp vào chính trường.

 

Trong lúc này, các thành viên của phe áo đỏ vẫn đang tích cực vận động cử tri trên khắp cả nước đến tham gia vào cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 2/2 nhằm thực thi nền dân chủ và chặn đứng bất kỳ nỗ lực nào nhằm bóp nghẹt quyền của nhân dân trong việc lựa chọn nhà lãnh đạo của họ trong một cuộc tổng tuyển cử tự do và công bằng.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc