Mỹ đưa chiến đấu cơ uy lực nhất thế giới đến Châu Á

06:29, 29/04/2012
|

(VnMedia) - Tờ Washington Post dẫn lời một phát ngôn viên của Lực lượng Không quân Mỹ hôm qua (28/4) tiết lộ, nước này vừa triển khai những chiếc siêu chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 uy lực nhất của mình – F-22 Raptor đến khu vực Tây Nam Á.
 
Theo phát ngôn viên Phil Ventura, việc triển khai nói trên là hoạt động “định kỳ được lên kế hoạch từ trước” nhằm củng cố khả năng “tương tác chiến thuật” của máy bay chiến đấu tàng hình F-22.
 
Số lượng chiến đấu cơ F-22 được triển khai cũng như địa điểm căn cứ nơi những chiếc máy bay này được điều động đến không được tiết lộ “để bảo vệ an ninh cho chiến dịch”, tờ Washington Post cho hay.
 
Hoạt động triển khai F-22 của Mỹ diễn ra đúng thời điểm 6 cường quốc, gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức, chuẩn bị có các cuộc đàm phán mới với Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước CH Hồi giáo.
 
Washington Post không phải là tờ báo đầu tiên tiết lộ thông tin về kế hoạch triển khai F-22 của Mỹ ở Tây Nam Á. Trước đó, hồi đầu tuần, tạp chí Aviation Week (Tuần Hàng không) đã đăng tải thông tin về hoạt động triển khai này, nói rằng những chiếc F-22 sẽ hoạt động bên ngoài Căn cứ Không quân Al Dhafra ở Các tiểu Vương Quốc Ả-rập Thống nhất – nước có chung đường biên giới với Iran.
 
Hiện chưa có bất kỳ quan chức cấp cao nào của Mỹ chính thức lên tiếng xác nhận thông tin trên.
 
F-22 là niềm tự hào của người Mỹ bởi nó là chiếc máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 duy nhất của thế giới được đưa vào hoạt động cho đến thời điểm này và nó cũng là thứ vũ khí đáng gờm đối với bất kỳ quốc gia nào muốn đối đầu với Mỹ. F-22 luôn đứng đầu trong danh sách những chiếc máy bay chiến đấu hàng đầu thế giới.
 
F-22 được xem là loại máy bay chiến đấu tinh vi nhất thế giới với khả năng có một không hai là thực hiện sứ mệnh tham chiến không đối không, không đối đất cùng một thời điểm mà gần như không bị hề hấn gì. F-22 Raptor đạt chuẩn chưa từng có về khả năng sống sót ngay cả khi phải đối mặt với hàng loạt mối đe dọa lớn, tinh vi từ trên không lẫn dưới đất. Ngoài nhiệm vụ chiến đấu, F-22 còn có khả năng thực hiện xuất sắc một loạt nhiệm vụ gồm thu thập tin tình báo, do thám, trinh sát và tấn công điện tử. Để đảm bảo tàng hình trước radar đối phương, F-22 giấu kín tên lửa và bom vào khoang trong. Nó gia nhập Không lực Mỹ vào tháng 12/2005.
 
Luật Mỹ cấm xuất khẩu máy bay chiến đấu tàng hình F-22.


Kiệt Linh - (theo RIA)

Ý kiến bạn đọc