Triều Tiên: Bãi thử hạt nhân có dấu hiệu lạ

09:03, 28/04/2012
|

Những bức ảnh mới chụp từ vệ tinh có vẻ như cho thấy một đoàn các toa xe khai mỏ cùng các chuẩn bị khác tại địa điểm thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên, song chưa có dấu hiệu về thời điểm một vụ nổ có thể diễn ra.
 
Đầu tháng này, tình báo Hàn Quốc đã thông báo về hoạt động đào một đường hầm mới tại Punggye-ri, mà họ xem là dấu hiệu Triều Tiên đang chuẩn bị để tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba.
 
Ngày 27/4, Viện Mỹ-Triều Tiên thuộc Đại học Nghiên cứu quốc tế tiên tiến Johns Hopkins đã cung cấp cho hãng tin AP phân tích các ảnh chụp địa điểm trên của một nhà vận hành vệ tinh tư nhân, thực hiện trong giai đoạn từ 8/3 đến 18/4.
 
Phân tích này tính rằng 282.500 feet khối (8.000 m3) đất đá đã được đào lên tại địa điểm trên, nơi đã diễn ra các vụ thử hạt nhân năm 2006 và 2009.

 


(theo Vietnam+)

Ý kiến bạn đọc