Cặp đôi gây ra hàng loạt vụ cướp tại Hà Nội sa lưới

16:46, 10/04/2016
|

(VnMedia) - Để có tiền mua ma túy, Hải và Kế rủ nhau đi cướp điện thoại. Chỉ trong thời gian ngắn, chúng gây ra gần chục vụ cướp giật trên đường phố Hà Nội.

Ngày 10/4,Đội 8 Phòng CSHS Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hai đối tượng Lê Đình Hải (26 tuổi, ở huyện Thanh Trì) và Đặng Quốc Kế (29 tuổi, trú huyện Thanh Oai) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

1
Hai đối tượng Hải và Kế tại cơ quan công an

Theo tài liệu điều tra, trong thời gian vừa qua tại một số quận ở Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật điện thoại do 2 nam thanh niên đi xe máy Wave màu xanh không đeo BKS gây ra.

Sau gần 1 tháng điều tra, đến ngày 9/4, trinh sát Đội 8 (Phòng cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội) thấy nam thanh niên giống mô tả của các bị hại lang thang trên phố Đại Từ (quận Hoàng Mai) nên đưa về trụ sở để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, thanh niên tên Lê Đình Hải khai đã cùng đồng phạm hơn tuổi gây ra nhiều vụ cướp giật. Từ lời khai của Hải, cảnh sát bắt khẩn cấp nghi can còn lại tại một nhà nghỉ trên phố Đại Từ.

Theo lời khai của cặp đôi này, do cần tiền để mua ma túy sử dụng một ngày trước khi bị bắt, Hải điều khiển xe máy nhãn hiệu Wave không đeo BKS, chở Kế đi tìm những người có tài sản sơ hở để cướp giật.

Khi đến đến đoạn vào hầm chui trên đường Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, phát hiện chị V.T.T.L (26 tuổi, ở  huyện Thanh Trì, Hà Nội) đang ngồi sau xe máy do chị D (24 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm lái.

Lúc này tay phải chị L đang sử dụng chiếc điện thoại Iphone 6 Plus màu vàng, thấy vậy, Hải điều khiển xe máy áp sát để Kế ngồi sau cướp giật chiếc điện thoại rồi rồ ga tháo chạy.

Sau khi cướp giật được chiếc điện thoại, Hải và Kế đem đi bán tại một cửa hàng mua bán điện thoại trên phố Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội thì bị công an bắt giữ. Ngoài vụ cướp giật trên, Hải và Kế còn khai nhận gây ra 6 vụ cướp giật điện thoại khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo chỉ huy Đội 8, hai nghi phạm đều nghiện ma túy và có nhiều tiền án trộm cắp, cướp giật và tàng trữ ma túy.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.


Ý kiến bạn đọc