Hôm nay nhiều nơi mưa dông rất to

07:01, 07/09/2015
|

(VnMedia) - Từ chiều tối và đêm nay (7/9), ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Từ ngày mai (8/9), thời tiết Bắc Bộ dịu dần.
                             
Ngày hôm qua (6/9), ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Con Cuông (Nghệ An) 37,8 độ, Đô Lương (Nghệ An) 38,0 độ; Vinh (Nghệ An) 37,9 độ, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 37,6 độ, Đồng Hới (Quảng Bình) và Đông Hà (Quảng Trị) 38,0 độ, Tuy Hòa (Phú Yên) 38,3 độ,...
 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tương Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (7/9), nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
 
Từ ngày mai (8/9), nắng nóng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ sẽ dịu dần. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi một bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc nên ở các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác.
 
Từ chiều tối và đêm nay (7/9), ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
 
Dự báo thời tiết ngày và đêm 7/9/2015:
 
Phía Tây Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.
 
Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.
 
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.
 
Hà Nội: Ngày mây thay đổi, trời nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.
 
Dự báo thời tiết các khu vực 10 ngày tới:
 
Phía Tây Bắc Bộ ngày 7 mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Ngày 8, ngày 9, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Đề phòng khả năng có tố, lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Từ ngày 10 đến ngày 16, mây thay đổi đến nhiều mây, khả năng có mưa rào và dông rải rác trong ngày 11, ngày 12; những ngày khác phổ biến có mưa vài nơi. Gió nhẹ.
 
Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày 7 mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông. Ngày 8, ngày 9, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Đề phòng khả năng có tố, lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Từ ngày 10 đến ngày 16, mây thay đổi đến nhiều mây, khả năng có mưa rào và dông trong ngày 11, ngày 12; những ngày khác phổ biến có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.
 
Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế ngày 7, ngày 8, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 9 đến ngày 16, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 9 và từ ngày 12 đến ngày 14, phía bắc có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong mưa dông.
 
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 7 đến ngày 9, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 10 đến ngày 16, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có rào và dông rải rác, mưa tập trung chủ yếu ở phía nam. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.
 
 
Tây Nguyên ngày 7 mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Từ ngày 8 đến ngày 16, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng thời kỳ từ ngày 09 đến ngày 11 và từ ngày 13 đến ngày 16 nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.
 
Nam Bộ ngày 7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.Từ ngày 8 đến ngày 16, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng thời kỳ từ ngày 9 đến ngày 11 và từ ngày 13 đến ngày 16 nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc