Gần 320 người tử vong trong 9 ngày nghỉ Tết

06:50, 24/02/2015
|

(VnMedia) - Theo thống kê sơ bộ, trong 9 ngày nghỉ Tết toàn quốc xảy ra 536 vụ tai nạn giao thông, làm chết 317 người, bị thương 509 người, tăng 35 người chết so với dịp nghỉ Tết năm 2014.

>>
Gần 40 người bị "đoạt mạng" ngày 30 Tết
>> Tăng đột biến số người chết trong ngày nghỉ Tết thứ 3
>> 51 người chết vì "quan tài bay" hai ngày đầu nghỉ Tết

Tối 23/2, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, theo thống kê sơ bộ, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, toàn quốc xảy ra 536 vụ tai nạn giao thông, làm chết 317 người, bị thương 509 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 525 vụ tai nạn giao thông, làm chết 308 người, bị thương 505 người; đường sắt xảy ra 10 vụ, làm chết 9 người, bị thương 3 người; đường thủy xảy ra 1 vụ làm bị thương 1 người. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, giảm 40 vụ (-6,9%), tăng người 35 chết (+12,4%), giảm 82 bị thương (-13,9%).

Vẫn theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, riêng trong ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày (mùng 5 Tết - 23/2) cả nước đã xảy ra 70 vụ tai nạn giao thông, làm chết 44 người, bị thương 68 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 69 vụ, làm chết 43 người, bị thương 68 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người; đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn.

  Ảnh minh họa

  Hiện trường một vụ tai nạn giao thông xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Một số vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trong dịp Tết

Chiều 18/2 (tức 30 Tết), một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại địa bàn xã Trung Hòa (Yên Mỹ, Hưng Yên) làm 5 người chết, trong đó có 4 người trong một gia đình.

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra tại đường 376 qua địa bàn thôn Thượng Bùi, xã Trung Hòa. Xe ô tô 7 chỗ Fortuner của Tòa án Quân sự Trung ương (Thuộc Tổng cục chính trị - Bộ Quốc phòng) do thiếu tá Lê Văn Thước (sinh năm 1966 quê xã Tân Trào, Thanh Miện, Hải Dương) điều khiển.

Xe đang đi theo hướng từ Cầu Hầu về Quốc lộ 39 thì va chạm với xe mô tô đi ngược chiều do anh Bùi Quý Thái điều khiển. Trên xe chở thêm 4 người trong một gia đình gồm: anh Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1983 ở thôn 1, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái); vợ anh Sơn là chị Vương Thị Ngát (sinh năm 1986) cùng 2 con là cháu Nguyễn Văn Huy (8 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Nga (5 tuổi).

Do va chạm quá mạnh, 2 cháu Huy và Nga chết tại chỗ, lái xe mô tô Bùi Quý Thái và chị Ngát tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Anh Sơn bị thương, mặc dù được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, nhưng cũng đã tử vong sau đó.

Được biết gia đình anh Sơn đang trên đường về quê ngoại ăn tết ở xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ thì xảy ra vụ tai nạn thảm khốc này. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định  do xe ôtô đi lấn làn đường.

Tiếp đó, khoảng 15h ngày 22/2, ôtô của lực lượng Cảnh sát trật tự - cơ động, Công an thành phố Tuyên Quang đang chạy trên quốc lộ 2 từ Hàm Yên về thành phố Tuyên Quang thì đâm vào hai người đi bộ cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến hai người này tử vong tại chỗ. Các nạn nhân được xác định là ông Đinh Văn Tiến, ở thôn Mãn 1 và ông Lê Văn Tưa ở thôn Mãn 2, cùng thuộc xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên.

Cùng ngày, vào lúc 14 giờ, tại Km 1015 + 200 Quốc lộ 1A thuộc thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 51C-399.87, rơmooc BKS: 51R0658  lưu thông theo hướng Bắc - Nam đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 92R1-4185 khiến 3 người chết tại chỗ.

Danh sách các nạn nhân tử nạn gồm: Nguyễn Văn Cường sinh năm 2004, trú tại thôn Tịnh Tây, xã Tam Nghĩa; Mai Thanh Tùng sinh năm 1991, trú tại thôn Tịnh Tây, xã Tam Nghĩa; Dương Thị Thú Vân, sinh năm 1990, trú tại thôn Long Thành, xã Tam Nghĩa. Cả 3 nạn nhân đều ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Một vụ tai nạn thảm khốc khác cũng xảy ra trong ngày 22/2 tại địa bàn TP Hà Nội làm 6 người bị thương. Khoảng 16h50 tại đường Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội), xe tải chở rác của Công ty Môi trường Thăng Long chạy hướng từ đường Lĩnh Nam vào đường Vĩnh Hưng, ngang qua số nhà 450 đường Vĩnh Hưng thì bất ngờ lao sang bên trái, va chạm vào hai xe máy. Xe rác đâm tiếp vào tường của một xưởng sửa chữa ôtô rồi dừng lại.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Thịnh, Đội phó Đội cảnh sát Giao thông số 14 (Hà Nội), vụ tai nạn đã khiến 6 người bị thương. Trong số này, tài xế xe chở rác là Trần Văn Hùng (53 tuổi) bị thương nặng nhất. 5 nạn nhân còn lại đi trên hai xe máy. 6 người đang được cấp cứu tại bệnh viện....


Vạn Xuân

Ý kiến bạn đọc