Kiểm điểm trách nhiệm chậm cải tạo chung cư cũ

08:42, 29/09/2013
|

(VnMedia) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa yêu cầu làm rõ trách nhiệm của đơn vị chậm triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Quỳnh Mai...

 Ảnh minh họa

Nhà C5, khu tập thể Quỳnh Mai đã xuống cấp nghiêm trọng chờ được cải tạo lại - ảnh: Khampha.vn


Trước tình trạng xuống cấp của khu tâp thể Quỳnh Mai, bắt đầu từ tháng 5/2008, UBND thành phố Hà Nội đã giao Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Sông Hồng lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Quỳnh Mai theo các quy định của Nhà nước và UBND Thành phố.
 
Đến tháng 7/2009, UBND Thành phố đã chấp thuận nguyên tắc đề nghị của UBND quận Hai Bà Trưng, giao Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị là đơn vị chủ trì, đại diện cho Liên danh giữa Tổng Công ty này và Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Sông Hồng tiếp tục thực hiện công tác nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Quỳnh Mai theo các quy định của Nhà nước và UBND Thành phố.
 
Đến tháng 11/2011, UBND Thành phố lại có quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Quỳnh Mai tỷ lệ 1/500.
 
Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND quận Hai Bà Trưng, đến nay, tiến độ triển khai việc nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Quỳnh Mai sau thời gian dài vẫn không tiến triển, không đáp ứng tiến độ và nguyện vọng của nhân dân. Các thành viên trong Liên danh cũng có quan điểm thống nhất việc Liên danh thực hiện dự án không hiệu quả; Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị không thể tiếp tục thực hiện dự án và đề nghị giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Sông Hồng tiếp tục thực hiện dự án. Trong quá trình thực hiện, Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Sông Hồng đã có quá trình liên tục, tha thiết được làm chủ đầu tư triển khai dự án.
 
Trước thực tế tiến độ các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố thời gian qua đều không có bước tiến triển nào đáng kể, Sở Xây dựng đã thống nhất với UBND quận Hai Bà Trưng đề nghị Thành phố thu hồi nhiệm vụ nghiên cứu, lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Quỳnh Mai đã giao cho Liên danh, đồng thời giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Sông Hồng làm chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án.
 
Trước tình hình này, ngày 27/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã yêu cầu Sở Xây dựng làm rõ trách nhiệm của đơn vị chậm triển khai nhiệm vụ đã được UBND Thành phố giao, làm ảnh hưởng đến mục tiêu cải thiện đời sống sinh hoạt của nhân dân tại Khu tập thể Quỳnh Mai, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 5/10/2013.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc