Hà Nội: Chuẩn bị khởi công xây dựng đường vành đai quan trọng

11:18, 28/03/2013
|

(VnMedia)Tuyến đường vành đai 2 Hà Nội (đoạn từ Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng) dài 2.000m, rộng từ 53.5-57.5m; hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước, canh xanh, chiếu sáng… sẽ được khởi công trong quý 3 năm nay.

 

Theo Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển giao thông đô thị Hà Nội, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.560 tỷ đồng; trong đó phần bồi thường giải phóng mặt bằng là hơn 2.000 tỷ đồng, còn lại khoảng 312 tỷ đồng tiền xây dựng.

 

Theo phê duyệt, ngoài xây dựng tuyến đường dài 2.000m, rộng từ 53.5-57.5m, chủ đầu tư sẽ xây dựng cầu qua sông Lừ (mở rộng 2 bên mỗi bên rộng 10.5m của cầu đã thực hiện ở dự án thoát nước); hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước, cây xanh, chiếu sáng và tổ chức giao thông…

 

Đại diện Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển giao thông đô thị Hà Nội cho biết, để xây dựng tuyến đường, đơn vị này sẽ phải thu hồi đất của 31 cơ quan và 637 hộ dân, với diện tích khoảng gần 117.000m2. Đến thời điểm hiện tại, đã hoàn thành lập dự thảo khoảng 100 phương án và trình phương án giải phóng mặt bằng của 4 cơ quan và 45 hộ dân thuộc quận Thanh Xuân và 5 cơ quan thuộc quận Đống Đa.


 Ảnh minh họa

 Trong quý III năm nay, Hà Nội sẽ khởi công xây dựng tuyến đường vành đai 2 từ Ngã Tư Sở đến sông Lừ. Ảnh: Xuân Tùng


Hiện dự án đang được lập kế hoạch đấu thầu dự kiến trình thành phố phê duyệt trong tháng 3 để có cơ sở bố trí kế hoạch vốn và cho phép khởi công công trình trong năm 2013.

 

“Dự án sẽ được xây dựng thành 3 đợt. Đợt I: từ Ngã Tư Vọng đến sông Lừ, khoảng 470m, giải phóng mặt bằng trong quý III/2013, khởi công vào quý IV/2013. Đợt 2: từ sông Lừ đến Tôn Thất Tùng, khoảng 700m, giải phóng mặt bằng trong quý II/2013; khởi công trong quý III/2013 và Đợt 3: từ Tôn Thất Tùng đến Ngã Tư Sở, giải phóng mặt bằng trong quý IV/2013, khởi công xây dựng trong quý II/2014”, Đại diện Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển giao thông đô thị Hà Nội cho biết.

Tuyến đường vành đai 2 Hà Nội đoạn từ Ngã Tư Sở đến sông Lừ dài khoảng 2.000 m nhưng thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, do lòng đường nhỏ, hẹp. Việc Hà Nội xây dựng tuyến đường này vào quý III năm nay, sẽ góp phần từng bước giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô.


Xuân Tùng

Ý kiến bạn đọc