Tiến Minh, Thị Trang vào chung kết cầu lông tại Nga

09:48, 05/07/2015
|

(VnMedia) - Tay vợt Nguyễn Tiến Minh cùng Vũ Thị Trang có mặt trận chung kết cầu lông đơn nam, đơn nữ tại giải White Nights 2015 tổ chức ở Nga.

Tại giải cầu lông tổ chức tại Nga, cầu lông Việt Nam góp mặt 3 gương mặt và 2 trong số đó có mặt tại trận đấu tranh ngôi vô địch.

Hạt giống số một của giải cầu lông White Nights Nguyễn Tiến Minh trải qua một trận đấu đầy khó khăn trước đối thủ người Malaysia Abdul Latif. Tiến Minh với phong độ không thật sự ấn tượng trong thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn khi chạm trán Latif tại tứ kết. Tay vợt số một Việt Nam bị đẩy vào thế rượt đuổi khi để đối thủ Latif vượt lên dẫn trước với tỉ số 21-16 ở set đầu tiên.

Gác lại nỗi thất vọng bị đối thủ vô danh mới 17 tuổi người Singapore loại ở SEA Games 28, Tiến Minh nỗ lực lấy lại sự tự tin ở giải đấu lần này. Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao dạn dày giúp tay vợt sinh năm 1983 thắng liền hai ván cùng tỉ số 21-17, hoàn tất cuộc ngược dòng để có mặt ở bán kết.

Ảnh minh họa

Tiến Minh vào chung kết giải cầu lông quốc tế tại Nga

Trận đấu với đối thủ Pablo Abian (Tây Ban Nha), Tiến Minh cũng không mắc sai lầm nào để lọt vào trận tranh HC vàng. Trước đối thủ xếp hạng 4 của giải, Tiến Minh giành chiến thắng ở set đầu với tỉ số 21-12. Tuy nhiên, Pablo đã cân bằng tỉ số ở set hai với chiến thắng 21-18. Đến set quyết định, Tiến Minh vượt lên giành chiến thắng quyết định 21-18 để lọt vào chung kết.

Tương tự tay vợt nữ Vũ Thị Trang cũng có vé chung kết nội dung đơn nữ một cách nhanh chóng. Tay vợt quê Bắc Giang dễ dàng đánh bại Marija Ulitina với tỉ số 21-10, 23-21 ở tứ kết. Trận bán kết diễn ra với Linda Zetchiri (hạt giống số 1, Bulgaria), Vũ Thị Trang bất ngờ giành chiến thắng chóng vánh  21-6, 21-13. Ở giải năm nay, Vũ Thị Trang là hạt giống số 5 nội dung đơn nữ .

Đại diện còn lại của cầu lông Việt Nam, Phạm Cao Cường dù chơi đầy cố gắng nhưng vẫn phải chấp nhận thất bại chung cuộc 1-2 (21-13, 14-21,17-21) dưới tay Artem Pochtarev (Ukraine) ở tứ kết đơn nam.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc