(VnMedia) - Trong ngày lễ tặng quà, Chelsea có nguy cơ rơi điểm ở sân nhà khi phải tiếp đón West Ham, đội bóng đang có phong độ rất ấn tượng ở Premier League. Trong khi đó, 2 đại gia thành Manchester lại gặp những đối thủ ưa thích…
Chelsea – West Ham: Thách thức từ Big Sam
Dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League dịp Giáng sinh là điều có ý nghĩa cực kì quan trọng trong cuộc đua vô địch bóng đá Anh. Đơn giản bởi ở 10 mùa giải gần nhất, có tới 7 mùa các Nhà vô địch chung cuộc là những đội bóng đã dẫn đầu bảng xếp hạng ở dịp Giáng sinh.
Chelsea được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước West Ham
Chelsea thừa hiểu vai trò của chức vô địch mùa Đông bởi cả 3 lần vô địch lượt đi, họ đều đăng quang vào cuối mùa giải (2004-05, 2005-06 và 2009-10). Năm nay, The Blues có cơ hội lớn để tái hiện lịch sử khi đang dẫn đầu bảng xếp hạng sau 17 vòng đấu với khoảng cách 3 điểm nhiều hơn Man City.
Tuy vậy, Mouteam vẫn có nguy cơ đánh mất ngôi vị số 1 của mình trước khi giai đoạn lượt đi khép lại. Nguyên nhân là trong dịp Giáng sinh – năm mới, thầy trò Mourinho phải đối mặt với lịch thi đấu cực kì khó khăn. Sau trận tiếp West Ham, The Blues sẽ có 2 chuyến làm khách được dự báo khó khăn trước Southampton và Tottenham.
Lịch thi đấu |
Thứ Sáu, ngày 26/12 |
Khác với Southampton, West Ham không sa sút nhanh nhờ đội hình có chiều sâu khá tốt, đặc biệt ở hàng tiền đạo. Khi Sakho, Valencia cùng chấn thương, Andy Carroll đã kịp thời trở lại và tỏa sáng. Sự khó chịu và lì lợm của West Ham cũng đáng sợ hơn các “hiện tượng” khác. Đây vốn dĩ là đặc trưng của họ dưới thời Big Sam.
Trước chuyến viếng thăm Stamford Bridge, West Ham có phong độ khá ấn tượng khi thắng 4/5 trận gần nhất. Bởi vậy, họ được kì vọng sẽ là đội bóng thứ 2 đánh bại Chelsea ở Premier League mùa này (sau Newcastle).
Ở mùa giải năm nay, West Ham không có khái niệm sợ hãi trước các đội bóng lớn. Họ từng đánh bại cả Liverpool, Man City và khiến M.U phải toát mồ hôi hột ở Old Trafford dù thua trận. Không nói đâu xa, chính The Blues cũng từng bất lực trước West Ham ở Stamford Bridge mùa trước. Đỉnh điểm của sự ức chế, HLV Jose Mourinho đã mô tả West Ham sử dụng thứ bóng đá của thế kỷ… 19.
Trong lần gặp lại này, Chelsea đáng sợ hơn với Fabregas và Diego Costa, nhưng West Ham cũng khó lường hơn. Đội bóng của Big Sam hiện giờ đủ sức tung ra các đòn phản công chớp nhoáng chứ không chỉ phòng ngự thụ động. Nếu không cẩn thận, Chelsea hoàn toàn có thể bị mất điểm, đặc biệt khi họ có ít ngày nghỉ hơn hẳn đối thủ.
Đội hình dự kiến
Chelsea (4-2-3-1): Courtois – Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta – Matic, Fabregas – Willian, Oscar, Hazard – Costa.
West Ham (4-3-1-2): Adrian – Jenkinson, Collins, Reid, Cresswell – Nolan, Song, Kouyate – Downing – Carroll, Sakho.
Thành Manchester bứt phá?
Ở dịp Giáng sinh – năm mới, Chelsea là đội bóng có lịch thi đấu khó khăn nhất khi phải chạm trán 3 đối thủ mạnh có vị trí trung bình trên bảng xếp hạng là 5,3. Trong khi đó, Man City lại có lịch thi đấu dễ thở nhất. Vị trí trung bình của các đối thủ mà The Citizens chạm trán trong 3 trận đấu tới là 15,6.
Bởi vậy, thầy trò Manuel Pellegrini hoàn toàn có thể vượt qua Chelsea, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng trong giai đoạn khốc liệt này, nhất là khi họ chỉ kém đối thủ vỏn vẹn 3 điểm. Trong khi Chelsea phải đối mặt với thách thức không nhỏ đến từ West Ham thì Man City chỉ phải đụng độ West Brom, đội bóng đang có phong độ khá tệ ở Premier League.
Man City sẽ tiếp đà thăng hoa ở The Hawthorns?
Trong 7 trận đấu gần nhất ở Premier League, West Brom mới chỉ có vỏn vẹn 1 chiến thắng. Còn lại, họ đã để thua tới 5. Chuỗi trận kém cỏi ấy khiến The Baggies rơi xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng và chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 2 điểm. Đây có thể xem là cơ hội không thể tốt hơn để Man City giành trọn 3 điểm.
Trái với West Brom, Man City đang duy trì phong độ cực kì ấn tượng với mạch 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Với 2 chiến thắng ở Champions League, thầy trò Pellegrini đã lách qua khe cửa hẹp, giành vé vào vòng knock-out. Còn ở Premier League, mạch 6 chiến thắng đã giúp Nhà ĐKVĐ nước Anh vươn lên áp sát Chelsea với khoảng cách chỉ còn 3 điểm.
Ở trận đấu đêm nay, Man City sẽ gặp những khó khăn nhất định khi mất cả 3 tiền đạo vì chấn thương (Aguero, Dzeko và Jovetic). Tuy vậy, HLV Pellegrini lại đang sở hữu những mũi công khá hiệu quả như Milner, Nasri, Navas hay Silva. Trước 1 đối thủ đang suy sụp, 3 điểm là mục tiêu nằm trong tầm tay gã nhà giàu thành Manchester!
Khác với Man City, Man Utd được trở về sân nhà tiếp đón Newcastle. Ở thời điểm này mùa trước, Newcastle đã hạ gục Quỷ đỏ ngay tại Old Trafford, chiến thắng đầu tiên của họ ở “Nhà hát” kể từ năm 1973. Tuy nhiên, đó là thời điểm Man Utd thuộc quyền điều hành của David Moyes. Còn nay, Quỷ đỏ đang dần hồi sinh dưới bàn tay của Louis van Gaal.
Trong 7 trận đấu gần nhất ở Premier League, Man Utd đã có tới 6 chiến thắng. Chuỗi trận thành công này đã giúp Quỷ đỏ vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 32 điểm, chỉ kém 10 điểm so với đội đầu bảng Chelsea. Bởi vậy, HLV Jose Mourinho đã phải đăng đàn khẳng định không thể loại Man Utd ra khỏi cuộc đua vô địch.
Rõ ràng, để bám đuổi 2 gã nhà giàu Chelsea và Man City, Man Utd không được phép rơi điểm như trận hòa đáng tiếc ở Villa Park vừa qua. Đó là trận đấu mà thầy trò Van Gaal được chơi hơn người nhưng không thể tận dụng được lợi thế.
Chuyến trở về sân nhà lần này là cơ hội để Man Utd vươn mình trở lại mạch thắng, đồng thời đòi lại món nợ trước Newcastle ở mùa giải trước. “Chích chòe” đang thi đấu khá thất thường, nhưng ngay cả khi có phong độ tốt nhất, họ vẫn thường xuyên bị Quỷ đỏ “át vía”. Thất bại 0-1 ở mùa trước chỉ được coi là “tai nạn” của họ dưới thời David Moyes. Chưa kể, M.U có truyền thống thi đấu đặc biệt tốt trong ngày lễ tặng quà.
Ý kiến bạn đọc