Real Madrid tái lập kỷ lục ghi bàn những năm 60

07:02, 28/10/2014
|

(VnMedia)- Với 33 lần chọc thủng lưới đối phương sau 9 vòng đấu tại La Liga, Real Madrid đã tái lập kỷ lục ghi bàn của chính đội bóng có được ở mùa giải 1959-60.

Sau 9 vòng đấu tại La Liga, Real Madrid đã có được 33 pha lập công đạt hiệu suất 3,6 bàn/trận. Mùa giải 1959-60, Real Madrid cũng có được 33 bàn sau 9 vòng đấu. Tuy nhiên đây chưa phải là thành tích cao nhất của Real Madrid bởi ở mùa giải 1950-51, đội chủ sân Bernabeu đã có được 34 bàn thắng sau 9 vòng đấu dưới thời HLV Michael Kepping.

Ảnh minh họa

Real Madrid đang có hiệu suất ghi bàn rất tốt mùa giải này

Góp công lớn cho thành tích ghi bàn này của Real Madrid là C.Ronaldo với 16 bàn (chiếm 48%). Tiếp theo là Bale và Benzema với 4 bàn. Chicharito có được 3 bàn, James Rodriguez 2 bàn, Pepe, Isco, Modric và Ramos mỗi người một bàn. Trong khi đó Real Madrid những năm 1959-60 gồm những cầu thủ đã ghi bàn là Pukas với 9 bàn (27%), Gento với 7 bàn, Di Stefano có 6 bàn, Didi có 3 bàn, Herrera có 2 bàn. Santisteban, Pepillo và Vidal mỗi người một pha lập công. 3 bàn còn lại do đối phương phản lưới nhà.

Với hiệu suất ghi bàn tốt như trên, người hâm mộ đang kỳ vọng Real Madrid sẽ phá vỡ kỷ lục ghi 121 bàn mà họ đã có được ở mùa giải 2011-12. Nếu cứ tiếp tục có được hiệu suất 3,6 bàn/trận, Real Madrid có thể vươn tới kỷ lục 139 bàn khi kết thúc mùa giải này.

Real Madrid đã có những thành công nhất định trong giai đoạn đầu của mùa giải này đặc biệt là hiệu suất ghi bàn rất tốt của hàng công. Điều đó phải kể tới công lớn khác của HLV Ancelotti. Ông đã để lại dấu ấn lớn trong lối chơi của Real Madrid khi thay đổi đội hình 4-3-3 truyền thống thành 4-4-2 mỗi khi cần thiết và giúp cho lối chơi đội bóng đa dạng cũng như sắc bén hơn.


Chính Nghĩa - AS

Ý kiến bạn đọc