Nội tạng, động vật hoang dã "tung hoành" trên xe khách

08:17, 01/08/2014
|

(VnMedia)- Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ xe tải 35C 024 - 51 vận chuyển trên 200 kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối…

Ngày 31/7, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa được biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển số lượng lớn đi qua địa bàn.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 30/7/2014, tại km 44+500 quốc lộ 45 thuộc địa bàn huyện Thiệu Hóa, tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội CSGT số 2 do Trung tá Lê Ngọc Khanh làm tổ trưởng đã kiểm tra, bắt giữ xe tải 35C 024 - 51 vận chuyển trên 200 kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối.

Ảnh minh họa

Số nội tạng cơ quan chức năng phát hiện trên xe tải của tài xê Vũ Văn Soát.

Theo lời khai ban đầu của tài xế Vũ Văn Soát, sinh năm 1972 ở xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình  thì toàn bộ số nội tạng này, Soát được thuê vận chuyển về Ninh Bình tiêu thụ. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho đội quản lý thị trường số 9 tỉnh Thanh Hóa để xử phạt và tiêu hủy.

Ảnh minh họa

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 29/7/2014, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng Kiểm lâm cơ động số 1 đã kiểm tra xe khách Nam-Bắc BKS 29M- 00225 (nhà xe Long Vân chạy tuyến Giai Lai – Hà Nội). Qua công tác kiểm tra đã phát hiện trên xe chở gần 50 kg động vật hoang dã…

Toàn bộ số động vật hoang dã này đã được cất giấu trong ngăn bí mật của nhà xe gồm 25 cá thể tê tê nặng 20,5kg, 25 cá thể rùa nặng 25kg. Hầm chứa động vật hoang dã này được nhà xe làm rất tinh vi, kín đáo, bên trong là nơi chứa, bên ngoài được vít ốc màu sơn đen nguyên bản.

Theo lời khai của Hoàng Sỹ Long, SN 1979, quê phường Yên Đỗ, Gia Lai, TP PleiKu là tài xế xe khách thì số động vật hoang dã này được một người (không rõ danh tính) thuê vận chuyển từ Chư Ba, Gia Lai ra Hà Nội.

Hiện lực lượng Kiểm lâm đang tạm giữ lái xe, tiếp tục lấy lời khai, làm rõ nguồn gốc số động vật hoang dã này


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc