Mẹ bị đâm trúng tim khi con đang đá bóng

19:52, 08/05/2014
|

(VnMedia)- Trong lúc đang đá bóng trước cửa nhà, anh Nam bị hai đối tượng Nguyễn Văn Điệp, Nguyễn Thành Nhân đến gây chuyện và dùng dao đâm gây thương tích. Khi nghe tin con bị thương, bà Ngọc chạy đến thì bị đối tượng đâm 1 nhát trúng tim...

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Ngày 8/5, tin từ công an Quận 11, TP. Hồ Chí Minh được biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ đâm chết người xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, hồi 21h30 ngày 06/5, tại trước nhà số 287 Tân Phước, quận 11, TP Hồ Chí Minh, anh Trần Vĩ Nam (SN 1997, thường trú quận 11) đang đá bóng cùng một số thanh niên thì Nguyễn Lê Văn Điệp (SN 1995) đi xe gắn máy chở Nguyễn Thành Nhân (SN 1990) đến gây chuyện. Nhân đã dùng dao đâm Nam gây thương tích. Nghe tin con bị thương, bà Trần Ngân Ngọc (SN 1966, mẹ ruột của Nam) chạy đến thì bị Nhân đâm 01 nhát bị trúng tim (đã chết tại bệnh viện). Sau khi gây án, cả 02 tên trốn thoát.

Đến 00h15 ngày 07/5, Điệp đã đến Công an đầu thú. Công an quận 11 tạm giữ Điệp, lập hồ sơ xử lý và đang truy bắt Nhân.


Nhật Lâm

Ý kiến bạn đọc