Bắt cóc, đánh đập dã man "con nợ"

08:11, 19/02/2014
|

(VnMedia) - Do không có tiền trả nợ, anh Phạm Quang Thanh bị nhóm “chủ nợ” lưu manh, côn đồ bắt cóc, giam lỏng tại nhiều nhà nghỉ và đánh đập rất dã man.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 18/2, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản xảy ra vào tháng 3/2012.

Theo đó, tuyên phạt Nguyễn Quang Vinh (SN 1987, ở xã Trung Văn, huyện Từ Liêm) 28 tháng tù; Tạ Văn Toàn (SN 1988, ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) 24 tháng tù; Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1969, ở phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) 18 tháng tù và Vũ Văn Hà (SN 1974, ở phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) 16 tháng tù giam về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Cáo buộc của cơ quan công tố cho hay, khoảng tháng 5/2011, Phạm Quang Thanh (SN 1979, ở phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) có nợ của Vũ Văn Hà 130 triệu đồng và Nguyễn Quang Vinh 70 triệu đồng.

Đến hẹn trả nợ, anh Thanh vẫn không thể thanh toán. Do vậy, Vinh và Hà đã lên kế hoạch bắt giữ và cưỡng đoạt tài sản.

Khoảng 19h ngày 19/3/2012, do biết anh Thanh về Hà Nội, Vinh và các đồng phạm khác bắt giữ anh Thanh tại số 128, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Từ ngày 19 - 23/3/2012, anh Thanh bị bọn chúng giam giữ tại nhà nghỉ Bích Hường (ở ngõ 165, phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, Cầu Giấy) và nhà nghỉ Cảm Xúc (tổ 25, phường Mai Dịch, Cầu Giấy). Trong khoảng thời gian này, Vinh và đồng bọn đã thay nhau đánh đập anh Thanh rất dã man.

Tiếp đó, bọn chúng bắt anh Thanh gọi điện cho chị Phạm Thị Hưng (SN 1961, ở huyện Từ Liêm, nợ Thanh 70 triệu đồng) hẹn gặp ở bến xe Nam Thăng Long để đòi nợ.

Tại đây, anh Thanh bị nhóm người này tiếp tục đánh đập để ép chị Hưng viết giấy bán xe máy biển kiểm soát 29P5-5626 trị giá 10 triệu đồng cho anh Thanh rồi đưa đồng bọn chúng chiếm giữ.

Bọn chúng đưa anh Thanh ra một quán bia trên đường Cầu Giấy. Tại đây, Vũ Văn Hà đòi nợ anh Thanh rồi dùng tay tát vào mặt anh Thanh. Sau đó Hà bảo Toàn và một đối tượng nữa đưa anh Thanh về nhà nghỉ Cảm Xúc để lấy chứng mình thư của anh này để thuê phòng nghỉ.

Vẫn chưa thỏa mãn, tại nhà hàng Hải Long ở đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Quang Vinh và đồng bọn bắt anh Thanh viết 2 giấy nhận nợ số tiền đặt cọc mua xe máy cho Vũ Văn Hà là 140 triệu đồng và cho Nguyễn Ngọc Thắng là 130 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, nhóm côn đồ này còn bắt Thanh gọi điện về nhà cho vợ, cầu cứu: “Chúng nó đang nhốt, đánh đập anh sắp chết rồi, lo cho anh ít tiền anh về”. Nhóm Vinh tuyên bố “bây giờ đi về nhà, nếu có tiền thì lấy tiền, còn không thì lấy đồ đạc”. Sau đó, Vinh và những chủ nợ khác bắt Thanh lên taxi và đi về nhà anh này ở Vĩnh Phúc.

Khi thấy con mình về nhà trong tình trạng bị đánh bầm dập, bố mẹ Thanh đã gọi báo cảnh sát. Sau khi vụ án xảy ra, các đối tượng liên quan lần lượt bị bắt giữ. 

Đầu tháng 1/2013, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử và các bị cáo lần lượt bị xử lý đích đáng. Riêng 4 bị cáo nêu trên bỏ trốn cho tới giữa năm 2013 mới bị bắt.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc