"Trùm nợ" hơn 230 tỉ lĩnh án chung thân

21:48, 22/12/2012
|

(VnMedia) - Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lên tới tới hơn 230 tỉ đồng, "trùm nợ" nổi tiếng Nguyễn Thị Cúc lĩnh án chung thân...

Ảnh minh họa 
Nguyễn Thị Cúc tại phiên xét xử

Ngày 21/12, TAND TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Cúc (SN 1979, ở Phú Xuyên, Hà Nội) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.  

Đây là vụ vỡ nợ 'tín dụng đen" đình đám tại Hà Nội với cuối năm 2011, với 11 bị hại, khoảng 50 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, tài sản bị chiếm đoạt là 213 tỷ đồng và 404 cây (lượng) vàng.

Vụ án đã được đưa ra xét xử vào ngày 27/11 nhưng do phiên tòa vắng mặt 3 bị hại, thiếu cơ sở làm rõ một số hành vi của Cúc cũng như người bị hại, đại diện Viện KSND TP. Hà Nội đã đề nghị hoãn phiên tòa.

Theo cáo trạng truy tố, bà Phạm Thị Biển (Hà Nội) là chủ một doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc tại huyện Thường Tín (Hà Nội). Quá trình kinh doanh, Nguyễn Thị Cúc có đem vàng đến bán tại tiệm vàng của bà Biển. Mỗi lần bán, Cúc bán với số lượng lớn, có lần 20 cây, lần 50 cây, thậm chí 100 cây. Thông thường, việc mua đi bán lại một chỉ vàng, tiệm vàng chỉ lãi 2.000 - 3.000 đồng, nhưng do Cúc “thoáng” tính, thường bán với giá mềm, nên mỗi chỉ, bà Biển được lãi 5.000 đồng, thị trường tốt thì còn lãi 10.000 - 15.000 đồng.

Khi đó, Cúc là một “đại gia” có tiếng trong giới kinh doanh vàng bạc nên bà Biển nhiều lần cho Cúc vay tiền. Lần đầu, Cúc hỏi vay 2 tỷ đồng vào ngày 24/8/2011, bà Biển đã gật đầu ngay. Khi đó, Cúc đưa bà Biển 38 cây vàng SJC và 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm tin. Đến tháng 9, Cúc lại vay của bà Biển 2,2 tỷ đồng, quy đổi ra 50 cây vàng SJC, 2 ngày sau, Cúc tiếp tục vay của bà Biển 800 triệu đồng, tương đương 20 cây vàng…

Tính tổng cộng, Cúc vay của bà Biển hơn 5 tỷ đồng, trong đó có hơn 3 tỷ đồng được quy đổi tương đương 70 cây vàng, cấn trừ số vàng Cúc đã đưa còn 34 cây vàng. Như vậy, Cúc còn nợ bà Biển 2 tỷ đồng và 34 cây vàng. Tuy nhiên, bà Biển cho biết, bà không cho Cúc vay tiền, mà là ứng trước tiền bán vàng cho Cúc. Khi đó, Cúc bảo có khách bán vàng cho Cúc, song Cúc lại kẹt tiền nên muốn bà Biển trả tiền trước, sau đó Cúc trả vàng cho bà Biển sau.

Sau khi có thông tin Cúc bỏ trốn, bà Biển đã làm đơn tố cáo ra cơ quan công an. Cơ quan công an xác định, Cúc lợi dụng quen biết để vay tiền vàng của một số người ở Phú Xuyên và Thường Tín (Hà Nội) để kinh doanh vàng và bất động sản. Trong thời gian từ đầu năm 2008 đến tháng 10/2011, Cúc vay tiền của nhiều người, lãi suất 4,5 - 7,5%/tháng. Do vay với lãi suất cao, kinh doanh thua lỗ, không trả được nợ, vào giai đoạn cuối, hầu hết số tiền Cúc vay được dùng trả nợ tiền lãi cho các khoản vay trước đó.

Ngoài bà Biển, Cúc còn chiếm đoạt tài sản của 10 người khác. Chị Phùng Thị Phương Anh, một nạn nhân cho biết, từ tháng 6/2010 đến tháng 6/2011 đã cho Cúc vay 14 lần, với tổng số tiền là 76,4 tỷ đồng. Chị Nguyễn Thị Bích Vân cho Cúc vay tổng cộng 88,5 tỷ đồng; sau khi Cúc bỏ trốn, chồng Cúc đã gán nợ một ngôi nhà với giá 5 tỷ đồng, còn 83,5 tỷ đồng chị Vân chưa đòi được. Chị Nguyễn Thị Thủy thì cho Cúc vay 8 lần, với tổng số tiền là 13,8 tỷ đồng và nhận 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm tin. Khi vay, Cúc nói là để kinh doanh vàng và bất động sản, lãi suất theo Cúc khai là 6%/tháng và đã trả lãi 3,6 tỷ đồng.

Đối với trường hợp chị Nguyễn Thị Hà, ngoài 4,1 tỷ đồng tiền mặt, chị Hà còn cho Cúc vay 370 cây vàng SJC để kinh doanh và hẹn 10 ngày sau trả. Quá hẹn, chị Hà đòi nhưng Cúc khất lần rồi bỏ trốn. Tổng cộng trong vụ án này có 11 người cho Cúc vay tiền, vàng. Để có tiền cho Cúc vay, những người này huy động của gia đình và người quen. Riêng đối với trường hợp chị Nguyễn Thị Hà, chị đã vay của 30 người khác, chồng chị Hà vay của 10 người khác và gom góp thêm tiền, vàng của gia đình. Như vậy, có tới gần 50 người bị liên quan trong vụ án này.

Cúc dùng số tiền chiếm đoạt được để mua ô tô, 8 bất động sản, nội thất khác, tổng cộng là 39 tỷ đồng trong tổng số 233 tỷ đồng vay được. Số tiền còn lại, Cúc sử dụng để chi tiêu cá nhân, trả nợ gốc và nợ lãi khoảng 20 tỷ đồng cho những người Cúc đã vay trong vụ án này cũng như các trường hợp vay khác.

Với mức độ gây án như vậy, đại diện Viện KSND TP. Hà Nội đã đề nghị khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân cho hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Cúc. 

Sau khi xem xét toàn bộ quá trình, xét thấy hành vi của Nguyễn Thị Cúc là nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại lớn về tài sản, Hành vi của Cúc đã xâm phạm sở hữu và được thực hiện một cách liên tục, kế tiếp... Do đó cần có hình phạt nghiêm khắc để răn đe.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt án chung thân đối với Nguyễn Thị Cúc về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và buộc bị cáo phải bồi hoàn số tiền còn nợ các bị hại. 


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc