4 trai làng lừa xe ôm chở ra vườn hoa để cướp

16:03, 21/02/2012
|

(VnMedia) - Sáng ngày 21/2, TAND Hà Nội xét xử 4 bị cáo về tội danh cướp tài sản. Nhóm thanh niên này đã hẹn nhau ra vườn hoa công cộng, lên kế hoạch cướp tài sản của chính người xe ôm mà chúng thuê chở đến điểm “tập kết”... 

Các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Tuân (SN 1989, trú tại xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), Chu Nhật Khánh và Đinh Văn Long (cùng SN 1992, cùng trú tại xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) và Bùi Văn Lượng (SN 1994, trú tại xã Cẩm Phả, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa).
 
Trước đó, khoảng 16h30 ngày 22/7/2011, Tuân hẹn Khánh, Long và Lượng ra vườn hoa Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, cùng bàn bạc kế hoạch cướp xe máy để có tiền tiêu. Trước khi đi, Tuân giấu sẵn trong người 2 con dao. Tuân đưa cho Khánh và Lượng, mỗi người một con. Sau đó, Tuân phân công Long, Khánh làm nhiệm vụ thuê xe ôm, khi nào Tuân gọi điện thì đến khu vực giếng chùa Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Tuân và Lượng sẽ đến phục trước tại đó, chờ Long, Khánh đi xe ôm đến thì phối hợp cướp tài sản. 

Khoảng 19h30 ngày 22/7, Tuân điện thoại cho Khánh bảo bắt xe ôm đến chỗ hẹn. Chỉ chờ có vậy, Khánh và Long thuê anh Nguyễn Mạnh Tuấn chở ngay đến khu vực giếng chùa Lệ Mật với giá 30.000 đồng. Khi đến nơi, anh Tuấn nói với Khánh và Long cho xin tiền xe ôm.

Lúc này, Tuân tiến lại gần, đứng bên phải đối diện với anh Tuấn, bất ngờ dùng dao đâm vào cổ, ngực của nạn nhân. Anh Tuấn nhảy vội khỏi xe, chống cự làm Tuân bị rơi dao, đồng thời hô “cướp”. Tuân lao tới bịt mồm nạn nhân, hô hào đồng bọn hỗ trợ. Long xông vào đấm, đá, còn Khánh rút dao bấm đâm hai, ba nhát vào bụng nạn nhân. Cho đến khi anh Tuấn van xin: “Các anh lấy xe đi, tha cho em”, cả bọn mới chịu dừng tay.
 
Lượng cầm lái điều khiển xe máy, Long, Tuân, Khánh ngồi phía sau, nhưng chỉ đi được khoảng 2m thì tay lái loạng choạng khiến xe bị đổ. Cùng lúc đó, thấy có ánh đèn xe máy đi tới, anh Tuấn liền hô: “Cướp, cứu tôi với”. Các đối tượng sợ bị bắt đã bỏ xe máy của nạn nhân lại, chạy trốn. Anh Tuấn được đưa vào bệnh viện Đức Giang cấp cứu. Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của nạn nhân là 32,8%.

Nửa tháng sau khi gây án, Khánh ra đầu thú cơ quan pháp luật. Các đối tượng Tuân, Lượng và Long cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại phiên tòa sáng nay, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội và nói rằng do nhận thức pháp luật hạn chế, thiếu hiểu biết, xin tòa cho được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

HĐXX đã tuyên phạt Tuân, Khánh mỗi bị cáo 14 năm tù, Long 13 năm, Lượng 8 năm tù cho hành vi cướp tài sản.


Toàn Trung

Ý kiến bạn đọc