18 trẻ bị bạo hành ở trường mầm non Mầm Xanh phải đưa đi khám bệnh

20:26, 28/11/2017
|

Nhiều trẻ được gửi tại cơ sở mầm non Mầm Xanh, nơi bị phát hiện có hành vi bạo hành trẻ em, khi được đưa đi khám đã tỏ ra sợ sệt, quấy khóc.

Trong 2 ngày (27 - 28/11), ngành chức năng đã bố trí xe để đưa các bé ở cơ sở mầm non Mầm Xanh (quận 12, TP.HCM) đến BV của quận để kiểm tra sức khỏe, sau vụ bạo hành trẻ em dã man bị phát giác. Có ít nhất 18 trẻ được thăm khám.

Trẻ được đưa tới bệnh viện thăm khám sức khỏe
Trẻ được đưa tới bệnh viện thăm khám sức khỏe

Giám đốc bệnh viện quận 12 Nhan Tô Tài cho biết, qua thăm khám chưa phát hiện bé nào có thương tích nghiêm trọng, có 5 bé có vết bầm tím ở tay, chân. Tuy nhiên, đa phần các bé đều có biểu hiện sợ sệt.

Phía bệnh viện bố trí phòng riêng có bác sĩ chuyên khoa nhi để thăm khám cho các bé. Ngoài ra các bé cũng được cho làm đầy đủ các xét nghiệm, kể cả siêu âm.

BS cũng khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi trẻ kỹ lưỡng, nếu có những biểu hiện bất thường như nôn ói, sốt hay bất thường về tâm lý thì phải đưa trẻ tới bệnh viện ngay.

Các phụ huynh khi đưa con tới khám đều cho biết, trẻ thường hay quấy khóc, mất ngủ về đêm.

Chị T. (mẹ bé K., 5 tuổi, nạn nhân bị bảo mẫu tên Linh nện gót chân rất mạnh xuống ghế đá) kể rằng, con trai chị có vết thương trên mi mắt phải và vùng đầu bên trái, xuất hiện trong thời gian gửi tại cơ sở mầm non Mầm Xanh. Bé nói rằng bị cô giáo đánh.

Khi hỏi thì bảo mẫu Linh phủ nhận và nói rất yêu thương trẻ. Tuy nhiên, nữ bảo mẫu lại đưa cho chị 500 nghìn đồng để điều trị vết thương cho bé. Chị T. sau đó đã cho con chuyển trường.

Người mẹ này nói rằng sẽ tiếp tục đưa con đi thăm khám chuyên sâu hơn, bởi bé K. có dấu hiệu bất thường về tâm lý, thường xuyên la hét một mình, giống như bị tự kỷ.

Qua trao đổi, các phụ huynh có con theo học tại cơ sở giáo dục này đều mong muốn các bảo mẫu hành hạ trẻ sẽ bị xử lý thích đáng.

Liên quan tới sự việc bảo mẫu cơ sở mầm non Mầm Xanh hành hạ trẻ em, Công an quận 12 đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1974, ngụ quận 12, chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh) về hành vi “hành hạ người khác”.

Công an cũng đang xác định hành vi của bảo mẫu Quỳnh, Đào để xử lý trước pháp luật.

(theo Vietnamnet)


Ý kiến bạn đọc