Hà Nội cấm tàu bè, phương tiện qua cầu Long Biên để trục vớt bom

13:43, 28/11/2017
|

Khoảng 13h chiều nay, công binh sẽ dùng dây kéo dần quả bom vào bờ. Quá trình kéo sẽ có thợ lặn đỡ phía dưới để quả bom di chuyển nhẹ nhàng dưới nước.

Vị trí quả bom cạnh chân cầu Long Biên
Vị trí quả bom cạnh chân cầu Long Biên

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, để phục vụ việc trục vớt bom, từ 12h30 ngày 28/11, tàu thuyền đi dưới cầu Long Biên sẽ bị cấm. Quá trình trục vớt, nếu thấy cần thiết nhà chức trách sẽ cấm xe cộ đi trên cầu.

Trong khi đó, theo Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên, khoảng 13h chiều nay, công binh sẽ dùng dây kéo dần quả bom vào bờ. Quá trình kéo sẽ có thợ lặn đỡ phía dưới để quả bom di chuyển nhẹ nhàng dưới nước.

Khi đưa vào bờ, lực lượng chức năng sẽ dùng cẩu để đưa quả bom này lên ôtô rồi chở đi nơi khác xử lý. Tuy nhiên “kế hoạch vẫn có thể thay đổi”.

Theo lãnh đạo Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, địa điểm phát hiện bom ở km183 sông Hồng, luồng bên phải, cách trụ P13 cầu Long Biên khoảng 5 m. Nó có đường kính khoảng 0,6 m, dài hơn 2 m.

“Vị trí quả bom nằm lệch dòng di chuyển của phương tiện. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn lực lượng và kế hoạch để phân luồng giao thông khi được bên quân sự yêu cầu”, vị lãnh đạo nói.

Hiện, vị trí quả bom nằm được đánh dấu bằng một chiếc can nổi trên mặt nước. Xung quanh, nhiều phao được bố trí dọc theo luồng sông để cảnh báo tàu thuyền.

Trước đó, sáng 26/11, Bộ tư lệnh Công binh đã cử lực lượng người nhái lặn xuống sông Hồng, khu vực trụ cầu P13 Long Biên (Hà Nội), để xác minh một vật thể nghi là bom.

Sau khi kiểm tra, xác minh, đơn vị này khẳng định đó là quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh.

Chiều 26/11, một lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự quận Long Biên cho biết công tác đo đạc dưới nước được Bộ tư lệnh Công binh thực hiện và xác định quả bom dài khoảng 2-2,2 m, đường kính 60 cm. Quả bom nằm sâu dưới mực nước khoảng hơn 5 m.

(Tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc