Xe giường nằm cháy rụi, 17 hành khách thoát nạn

14:42, 04/09/2017
|

Chiếc xe khách giường nằm biển kiểm soát tỉnh Quảng Nam chở 17 hành khách trên quốc lộ 1, khi đến đoạn qua tỉnh Phú Yên thì đột ngột cháy rụi.

Nhiều tài sản của hành khách bị lửa thiêu rụi cùng chiếc xe. Ảnh: KHẮC NHO
Nhiều tài sản của hành khách bị lửa thiêu rụi cùng chiếc xe. Ảnh: KHẮC NHO

Ngày 4/9, Công an huyện Tuy An (Phú Yên) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1 đoạn qua thôn Bình Chính, xã An Dân, huyện Tuy An.

Theo thông tin ban đầu, lúc 22g ngày 3-/9, khi chạy đến đoạn đường trên, xe khách giường nằm 43B-024.57 do ông Phạm Thống (44 tuổi, ngụ thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) điều khiển, bỗng có mùi khét. Tài xế Thống cho xe tấp vào lề đường để kiểm tra. Lúc này, phần đầu xe đột ngột bốc cháy. Tài xế hô hoán nên toàn bộ 17 hành khách trên xe kịp thời thoát khỏi xe.

Ngay sau đó, chiếc xe bốc cháy dữ dội. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Yên huy động hai xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ đến chữa cháy. Tuy nhiên, đám cháy lan nhanh, bùng lên dữ dội nên chữa cháy không kịp.

Khoảng 30 phút sau, chiếc xe giường nằm cùng bốn xe máy trong hầm xe, nhiều hàng hóa, tài sản của hành khách đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

(theo PLO)


Ý kiến bạn đọc