Hà Văn Thắm xuất hiện trước vành móng ngựa

10:05, 27/02/2017
|

Sáng nay, TAND TP Hà Nội bắt đầu phiên xét xử sơ thẩm đại án tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Bị cáo Hà Văn Thắm đã được dẫn vào phòng xử án.

TAND TP Hà Nội hôm nay đưa bị cáo Hà Văn Thắm và 47 bị cáo khác ra xét xử tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong số 48 bị cáo, có 45 bị cáo được tại ngoại. Một bị cáo đang bị bệnh ung thư là bà Nguyễn Thị Minh Phương (SN 1975, nguyên Phó TGĐ ngân hàng Đại Dương).

Riêng Hà Văn Thắm bị đưa ra xét xử cả 3 tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngồi ghế chủ tọa là Thẩm phán Trần Nam Hà. Có hơn 50 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Tòa cho triệu tập gần 600 người là nhân chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và đại diện các đơn vị chủ quản.

Điều đặc biệt, vì số người tham gia tố tụng quá đông nên TAND TP Hà Nội đã phải bố trí hai phòng xét xử, sử dụng đường truyền trực tiếp. Đây là điều chưa từng có ở TAND TP Hà Nội.

Trong số những người bị triệu tập đến Tòa có bị án Phạm Công Danh, cựu Chủ tịch HĐQT VNCB (người vừa bị TAND Cấp cao tại TP. HCM tuyên mức án 30 năm tù vì tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng).

Phạm Công Danh bị triệu tập đến tòa với vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến khoản tiền gần 500 tỷ đồng mà Hà Văn Thắm làm thất thoát.

Dự kiến phiên xử kéo dài trong 20 ngày. 

 

Các bị cáo dược dẫn giải đến phòng xử án.
Các bị cáo dược dẫn giải đến phòng xử án.

 

Hàng dài người chờ an ninh kiểm duyệt trước khi bước vào phòng xử án.
Hàng dài người chờ an ninh kiểm duyệt trước khi bước vào phòng xử án.

 

Phòng xét xử
Phòng xét xử

 

Những người đến dự phiên tòa đều phải xuất trình giấy mời và CMT.
Những người đến dự phiên tòa đều phải xuất trình giấy mời và CMT.

 

Người dân không có giấy mời chỉ có thể nhìn qua chấn song cửa.
Người dân không có giấy mời chỉ có thể nhìn qua chấn song cửa.

 (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc