Miền Bắc có rét đậm rét hại đến hết tuần

07:34, 27/02/2017
|

(VnMedia) - Trung tâm Khí tượng Thủy văn đưa tin, tuần này, Bắc Bộ tiếp tục rét, có nơi rét đậm rét hại. Đến khoảng cuối tuần, trời sẽ ấm áp trong vài ngày…

Cụ thể dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước 10 ngày tới như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 27/2, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Từ ngày 28/2 đến ngày 02/3, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Từ ngày 03 đến ngày 06/3, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Ngày 07/3, ngày 08/3, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Ngày 27/2, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại. Từ ngày 28/2 đến ngày 02/3, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng ngày 01/3 có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Từ ngày 03 đến ngày 06/3, nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, riêng vùng núi từ đêm 6 có mưa rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Ngày 07/3, ngày 08/3, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 27/2 đến ngày 02/3 và ngày 07/3, ngày 08/3, nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, tập trung ở phía nam khu vực. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét. Từ ngày 03 đến ngày 06/3, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Phía bắc đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 27/2 đến ngày 02/3, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 27, ngày 28, sau phía bắc có mưa rải rác, phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía bắc, trời  lạnh. Từ ngày 03 đến ngày 06/03, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Ngày 07, ngày 08/3, nhiều mây, phía bắc có mưa rào rải rác, phía nam có mưa vài nơi, Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Phía bắc, trời  lạnh.

Tây Nguyên: Từ ngày 27/2 đến ngày 02/3, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi trong khoảng ngày 27, ngày 28/2; những ngày khác phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 03 đến ngày 08/3, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ: Ngày 27, ngày 28/2, mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 27, sau có mưa vài nơi.  Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 02 đến ngày 08/3, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3 trong ngày 1, ngày 2, sau gió nhẹ.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 27/2 đến ngày 02/3 nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng ngày 01/3 có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét. Từ ngày 03 đến ngày 06/3, nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Ngày 07/3, ngày 08/3, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.

rét đậm
Bắc Bộ tiếp tục rét hết tuần này

Thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (27/2):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ, có nơi trên 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ; vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, phía nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía bắc từ 23 - 26 độ, phía nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Tuệ Khanh


Ý kiến bạn đọc