Lũ đổ về Bình Định đột ngột khiến 7 người thương vong

16:53, 02/12/2016
|
Lũ đột ngột đổ về Bình Định, khiến nhiều vùng bị ngập úng, gây thiệt hại nhiều hoa màu, làm 4 người chết và 3 người bị thương.
 
Người dân chèo thuyền, vượt lũ
Người dân chèo thuyền, vượt lũ
Sáng 2/12, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định cho biết, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn, lũ tràn về đã khiến 7 người thương vong.
 
Danh sách các nạn nhân tử vong gồm: Phan Hồng Kiệt (SN 1984, ở thôn Hưng Nhượng, xã An Hòa, An Lão); Trần Thị Lệ Thủy (SN 2001, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn); Võ Sượt (SN 1968, ở thôn Tân Thành 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) và Nguyễn Thị Hoa (SN 1973, ở thôn Vĩnh Thành, xã Cát Tài, huyện Phù Cát).
 
Theo thống kê, mưa lũ đã làm gần 4.000 ngôi nhà, 1.850 giếng nước, hơn 8.000ha lúa vụ Đông Xuân bị ngập; 730 ha hoa màu bị thiệt hại; 206 ha ruộng bị sa bồi.
 
Lũ cũng làm 7km kênh mương bị sạt lở, bồi lấp, 128 đập tạm, đập bồi bị nước cuốn trôi, 150m đập thủy lợi bị sạt lở…
 
Người dân tại thị xã An Nhơn phải lao mình cùng nước lũ để cứu hàng nghìn gốc hoa mai chuẩn bị cho dịp Tết nguyên đán.
 
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định đã triển khai lực lượng, phương tiện ứng cứu nhân dân. Trong đó, 537 cán bộ chiến sĩ tập trung ở các huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn và An Lão, 100 đồng chí của Lữ Đoàn PPK 572 đang tham gia di dời dân ở xã Bok Tới, Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân).
 
Hiện nay, lãnh đạo tỉnh Bình Định đang tích cực chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống cho người dân.
 
Theo VTC

Ý kiến bạn đọc