Tuấn Anh, Xuân Trường tái xuất, ông Miura "mừng húm"

16:25, 24/12/2015
|

Tuấn Anh, Xuân Trường - 2 cái tên quan trọng ở tuyến giữa của U23 Việt Nam đã tái xuất và bắt đầu tập luyện cùng đồng đội, giúp HLV Miura cảm thấy  vô cùng phấn chấn.

Tuấn Anh đã có thể phất những đường chuyền dài

Sau khoảng thời gian phải tập riêng khá dài, những cơn đau của Tuấn Anh, Xuân Trường đang hồi phục theo chiều hướng tốt. Trong buổi tập nhẹ sáng nay (24/12), hai tiền vệ được mong đợi nhất U23 Việt Nam đã có thể thực hiện những bài tập chuyền bóng dài.

Tình hình có vẻ ít khả quan hơn với Xuân Trường khi anh được chuyên gia vật lý trị liệu Kubo Shinichi cho nghỉ tập sớm hơn các đồng đội khác.

Với Tuấn Anh, 2 ngày trước, tiền vệ quê Thái Bình không thể thực hiện các bài tập chuyền bóng dùng lực mạnh, thì đến hôm nay, anh đã làm trọn vẹn, thậm chí còn với cả 2 chân. Vết đau dây chằng đầu gối của Tuấn Anh đã gần như khỏi hoàn toàn.

Sau khi Hữu Dũng bị sưng phần mềm mu bàn chân phải, cần ít nhất 10 ngày mới hồi phục cũng như Đông Triều vừa mới gặp vấn đề căng cơ, trong tay ông Miura lúc này chỉ còn đúng Duy Mạnh là đủ khả năng gánh vác tuyến giữa và triển khai lối chơi kiểu HAGL mà ông đang áp dụng cho U23 Việt Nam.

Trong danh sách thương binh của U23 Việt Nam còn có Phạm Văn Thành, tiền đạo thuộc biên chế Hà Nội T&T đang nỗ lực để sớm trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Văn Thành có vấn đề ở cổ chân từ sau khi "cày ải" liên tục tại VCK U21 Quốc gia và U21 Quốc tế hồi tháng trước.

Dù sao, HLV Miura đã có lý do để yên tâm tính toán các bước đi tiếp theo trong chiến dịch được cho là cuối cùng của mình tại Việt Nam.


Ý kiến bạn đọc