Hà Nội gia tăng nạn "gái gọi" qua mạng

06:46, 02/12/2015
|

(VnMedia) - Thượng tá Lê Huy - Phó Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết, dù các lực lượng đã tập trung đấu tranh nhưng hiện tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều ngày 1/12.

Lê Huy
Thượng tá Lê Huy tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 1/12

Hà Nội có 2.000 gái bán dâm

Theo Thượng tá Lê Huy, thống kê chưa đầy đủ, toàn Thành phố có khoảng 2.000 gái bán dâm, hoạt động mại dâm tại các địa bàn công cộng. Toàn thành phố có khoảng 10.347 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự.

Hoạt động mại dâm, kích dục tại các cơ sở Massage, tẩm quất cafe vườn, cắt tóc gội đầu trá hình tập trung nhiều tại các địa bàn giáp ranh, dọc theo tuyến giao thông ở một số quận huyện như Cầu Giấy, Tây Hồ, Hà Đông, Quốc Oai, đường Phạm Văn Đồng – Bắc Từ Liêm.

Nhiều quán karaoke là nơi gặp gỡ, thỏa thuận giữa tiếp viên nữ và khách rồi đưa đi nơi khác mua dâm. Một số quán còn tổ chức cho tiếp viên nữ nhảy “sexy” để thu hút khách. Số lượng tiếp viên nữ thường tụ tập nhiều tại đây, gây phản cảm, bức xúc trong nhân dân.

Chưa hết,  Hà Nội cũng có hiện tượng mua dâm theo tour du lịch dài ngày, trọn gói, mại dâm trong sinh viên; tệ nạn mại dâm đồng tính xuất hiện tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Thiền Quang hay tại một số cơ sở massage trá hình trong các quận nội thành như Hoàng Mai, Ba Đình…

Thời gian qua, các lực lượng CATP Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra hành chính 36.094 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện nhảy cảm về an ninh trật tự. Qua đó, đã xử lý 1.596 lượt cơ sở vi phạm, truy tố 54 vụ, 86 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 1.572 trường hợp với số tiền hơn 5 tỷ đồng, thu hồi 38 giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, đình chỉ có hiệu lực 31 cơ sở.

Trong năm 2015, đã triệt xóa được 2 tụ điểm mua dâm công cộng ở khu vực phường Vạn Phúc (Hà Đông) và trước cửa Cung văn hóa Việt - Xô. Cùng với đó, đã phát hiện, đấu tranh triệt phá 234 ổ mại dâm, bắt 1.109 đối tượng. Xử lý hình sự 185 vụ, 208 đối tượng.

Đặc biệt, Thượng tá Lê Huy cho biết, tại địa bàn Hà Nội, tệ nạn mại dâm với thủ đoạn “gái gọi” có xu hướng gia tăng, phát triển đa dạng, dưới nhiều hình thức như thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo... hoặc qua các đối tượng môi giới là thành viên của các trang web sex để quảng cáo, đưa hình ảnh, số điện thoại, đặt tên lên mạng để khách mua dâm liên hệ thỏa thuận giá cả, địa điểm mua bán dâm.

Thậm chí, qua Mạng xã hội Facebook hay Zalo, các đối tượng không cần thông qua tổ chức trung gian môi giới mà tự dùng smartphone chụp ảnh khỏa thân, công khai cung cấp thông tin để tự chào hàng, bán dâm.

“Chúng tôi đã liên hệ với các nhà mạng để chặn các hình ảnh khỏa thân hoặc các câu nói thể hiện việc mua bán dâm. Việc này đã có chuyển biến, hình ảnh đưa lên mạng đã bị hạn chế và không còn công khai, chỉ dám đưa hình bình thường gắn số điện thoại. Sắp tới, chúng tôi sẽ đề nghị nhà mạng chặn triệt để”, Thượng tá Lê Huy cho biết.

Dụ thanh niên bán thận

Một thông tin đáng lưu ý khác được đưa ra tại buổi giao ban báo chí, đó là tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn Thủ đô có nhiều tiềm ẩn phức tạp.

Theo đó, đã xuất hiện một số đối tượng ở tỉnh ngoài về thuê nhà trên địa bàn đề tìm các thanh niên khỏe mạnh có nhu cầu bán thận để gom, thuê nhà rồi câu kết với các đối tượng ở TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nam Định để làm giả giấy tờ và đưa vào bệnh viên Trung ương Huế bán thật với giá từ 150 đến 200 triệu đồng. Đã có một đối tượng tên Nguyễn Việt Dũng (Hải Phòng) bị bắt.

Một thủ đoạn khác nữa là các đối tượng ở nước ngoài đứng ra làm thư mời đoàn biểu diễn văn hóa nghệ thuật cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài , lợi dụng vào công ty này để đứng ra làm hộ chiếu, xin cấp visa đưa người ra nước ngoài sau đó bán vào các động mại dâm.

Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng việc thành lập công ty có chức năng tuyển dụng cung cấp nguồn nhân lực trong và ngoài nước để hợp thức hóa hồ sơ giấy tờ, cấp hộ chiếu, visa và câu kết với người nước ngoài, đa số là Việt Kiều để đưa người ra nước ngoài bán vào các ổ mại dâm hoặc bóc lột sức lao động. 


Ý kiến bạn đọc