Ngày 22/5/2016 sẽ tiến hành bầu cử Quốc hội khóa mới

20:59, 24/11/2015
|

(VnMedia) - Sáng nay (24/11), Quốc hội đã biểu quyết lựa chọn ngày bầu cử Quốc hội Khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, dự kiến là ngày 22/5/2016.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Dân sự (sửa đổi), với 86,84% số đại biểu đồng ý.

Trước đó, Quốc hội thông qua Điều 37 của dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) về chuyển đổi giới tính, với số đại biểu Quốc hội tán thành là 399, bằng 80,77%.

Ông Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Trong phiên họp Quốc hội chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Các Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia phê chuẩn gồm: Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước; Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ; Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thủ tướng, Chủ tịch nước tuyên thệ khi nhậm chức

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Quốc hội đã thông qua Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Theo Nội quy kỳ họp, khi nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp. Người tuyên thệ quyết định nội dung tuyên thệ phù hợp với trách nhiệm được giao và phải đứng trước Quốc kỳ tuyên thệ với thời gian không quá 3 phút.


Ý kiến bạn đọc