Đột nhập phim trường lớn nhất Triều Tiên

13:44, 19/12/2014
|

Triều Tiên vốn tự hào về một ngành công nghiệp điện ảnh phát triển, với trường quay lớn nhất là Chollima Studio, tọa lạc ở ngoại ô Bình Nhưỡng. Điện ảnh là môn nghệ thuật rất phổ biến tại Triều Tiên.

Ảnh minh họa

Là một trong những đất nước khó tiếp cận nhất, Triều Tiên luôn là một ẩn số khiến bất cứ ai cũng muốn tìm hiểu và khám phá


“Mặc dù phim tại Triều Tiên thường khá nghèo nàn nhưng người dân nước này rất yêu điện ảnh”,
nhiếp ảnh gia Anh Erric Lafforrgue, người có dịp theo chân một đoàn làm phim tại Chollima Studio, cho biết. Tất cả các bộ phim ở đây đều do nhà nước sản xuất và kiểm duyệt, theo Daily Mail.

Ảnh minh họa


Phim trường lớn nhất này gồm một khu phố giống ở Trung Quốc và khung cảnh giống ở làng quê nước Anh. Nội dung trong các bộ phim do Triều Tiên sản xuất mang thông điệp đầy cảm hứng và thường chiếu hình ảnh về thủ đô Bình Nhưỡng. Ngoài ra, người ta cũng sản xuất nhiều bộ phim mô tả các chiến công anh hùng trước các cuộc đối đầu với Hàn Quốc. Người phương Tây trong phim thường là những vai phản diện.

Ảnh minh họa


Quần áo, giày dép xếp la liệt trong một phòng thay trang phục duy nhất tại phim trường.

Ảnh minh họa


Một binh sĩ tranh thủ chợp mắt trong phòng thay đồ khi nhận nhiệm vụ trông giữ tư trang cho các diễn viên.
Ảnh minh họa


Nhân viên trang điểm tạo hình cho hai nữ diễn viên.

Ảnh minh họa


Một nam diễn viên lớn tuổi được trang điểm một cách cẩn thận.  "Các diễn viên phải đọc lại kịch bản của họ ngay trước khi quay bắt đầu", Lafforgue cho biết. 
Ảnh minh họa


Đoàn làm phim đang thực hiện một cảnh quay tại sân bay.
 

Ảnh minh họa


Các diễn viên quần chúng ngồi xuống lề đường để lắng nghe đạo diễn giải thích về vai trò của họ. “ Một bầu không khí đậm chất quân đội và những yêu cầu kỷ luật được đặt ra nghiêm khắc”, nhiếp ảnh gia Lafforrgue mô tả.

Ảnh minh họa


Các diễn viên quần chúng tập trung vào vai diễn những người biểu tình (ảnh trái). Đội ngũ quay phim chuẩn bị bấm máy (ảnh phải).

Ảnh minh họa


Các diễn viên nhí cũng tất bật chuẩn bị cho vai diễn. Các sĩ quan quân đội nhận nhiệm vụ quản lý các em. 
Ảnh minh họa


Nhóm nam diễn viên quần chúng mỉm cười trước ống kính. 

Ảnh minh họa


Theo Lafforgue, người dân được miễn phí khi tới  rạp chiếu phim. " Mọi người thường không phải trả tiền. Người ta coi việc xem phim là cơ hội để thư giãn và vui chơi", ông khẳng định. 


(Theo Zing)

Ý kiến bạn đọc