Không tước danh hiệu Hoa hậu dân tộc của Triệu Thị Hà

12:31, 11/06/2014
|

(VnMedia) - Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) vừa có công văn số 54/TTr-VHGĐ gửi công ty CIAT về việc xin rút vương miện của hoa hậu Triệu Thị Hà. Theo đó, ông Vũ Xuân Thành (Chánh Thanh tra Bộ VHTT&DL) khẳng định, các văn bản hiện hành chưa có quy định về việc tước danh hiệu hoa hậu. 

>> 
Ủy ban Dân tộc đồng ý đề xuất thu hồi danh hiệu hoa hậu của Triệu Thị Hà

>>
Quý bà Kim Hồng “tố” Hoa hậu Triệu Thị Hà đi đêm với cháu mình

Trước đó, thanh tra Bộ VH-TT-DL đã nhận được 3 công văn của Công ty CIAT và bà Đoàn Thị Kim Hồng (Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011) về việc cho phép thu hồi danh hiệu của Hoa hậu Triệu Thị Hà và xử lý những phát ngôn không đúng sự thật, vu khống của Triệu Thị Hà về Công ty CIAT và cá nhân bà Đoàn Thị Kim Hồng.

Phía Công ty CIAT và bà Kim Hồng cũng đề nghị Bộ VHTT&DL có công văn chấp thuận cho ban tổ chức tước danh hiệu hoa hậu của Triệu Thị Hà. Ngoài ra, trong thời gian qua, cũng có hai số điện thoại liên tục nhắn tin đe dọa bà Kim Hồng.

Ảnh minh họa

Hoa hậu Triệu Thị Hà

Bộ VHTTDL đã thành lập tổ xác minh gồm Thanh tra Bộ, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Pháp chế để tìm hiểu những nội dung kiến nghị trong ba công văn của Công ty CIAT và bà Kim Hồng. Sau khi xem xét, Thanh tra Bộ VH-TT-DL thấy việc các trang điện tử, báo mạng và báo viết đưa nhiều thông tin về việc Triệu Thị Hà có những phát ngôn không đúng sự thật, vu khống xúc phạm nhân phẩm, danh dự của bà Hồng và BTC, đề nghị bà và công ty gửi đơn đến Bộ Thông tin - Truyền thông xem xét, xử lý hoặc khởi kiện ra tòa. Về vấn đề bị nhắn tin đe dọa, bà Kim Hồng có thể gửi đơn lên cơ quan công an đề nghị điều tra và xử lý theo pháp luật.

Còn riêng vấn đề thu hồi danh hiệu, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, chưa quy định về việc thu hồi danh hiệu. Vấn đề tước danh hiệu Hoa hậu chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam mặc dù có trường hợp người đẹp đăng quang cao nhất tại các cuộc thi này vi phạm quy định cuộc thi như Hoa hậu Diễm Hương (không trung thực khi khai báo tình trạng hôn nhân) và gần đây là vụ việc Hoa hậu Triệu Thị Hà trả lại vương miện vì không đủ sức khỏe tham gia các hoạt động của BTC cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam.

Ảnh minh họa

Bà Đoàn Thị Kim Hồng - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc
Việt Nam 2011 (bên trái) và Hoa hậu Triệu Thị Hà.

Sự việc hoa hậu Triệu Thị Hà viết đơn xin trả lại vương miện gây xôn xao dư luận thời gian qua. Theo phân trần của Hà, một phần nguyên nhân cô xin trả lại vương miện là “do sức khỏe không tốt”, nhưng phần khác là do bị Ban Tổ chức ép viết đơn. Trên một số báo, Hà còn kể rằng, cô bị gọi đi tiếp tiếp khách đêm với người lạ mà không biết mục đích là gì, cô cũng gặp phải những khó khăn từ phía công ty CIAT trong việc nhận sô diễn, quảng cáo,…

Ngay sau khi Triệu Thị Hà đưa ra những chia sẻ trên, từ phía công ty CIAT - bà Kim Hồng cũng lên truyền thông phản ứng trước những phát ngôn trên của Triệu Thị Hà. Bà Kim Hồng cũng không ngại ngần tiết lộ sự thiếu trách nhiệm, thất hứa thậm chí cả những câu chuyện liên quan đến đời tư của Triệu Thị Hà khi yêu cháu ruột của bà khiến dư luận phản ứng.

Theo bà Hồng, Hà “đã nói sai sự thật”, “Hà không làm tròn bổn phận của một Hoa hậu” và đặc biệt hơn, bà Hồng còn cung cấp cho báo chí bản tường trình của Hà về việc cô đi qua đêm ở khách sạn với cháu trai bà Hồng là ca sỹ Reno Bình.


(Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc