Những bí ẩn xung quanh việc thuần hóa mèo

08:06, 23/03/2014
|

(VnMedia) - Bộ xương của sáu con mèo, trong đó có bốn con mèo con, được tìm thấy trong một nghĩa trang Ai Cập, có thể cho thấy loài mèo được người Ai Cập cổ đại thuần hóa mèo thậm chí còn sớm hơn 2.000 năm so với những gì mà chúng ta vẫn suy đoán ngày nay.

Được coi như là biểu tượng bảo vệ, con mèo từ lâu đã trở thành con vật thiêng liêng và được biết đến trong thế giới Ai Cập cổ đại. Thời kỳ này cũng có thể được coi là một trong mốc lớn nhất đánh dấu việc thuần hóa loài mèo. Ngày nay, việc phát hiện xác ướp của các loài động vật giúp chúng ta biết thêm nhiều điều về lịch sử thuần hóa chúng và mối liên hệ giữa chúng với loài người.

Một nghiên cứu gần đây công bố các bộ xương của sáu con mèo được tìm thấy trong một nghĩa trang Ai Cập. Phần còn lại của con mèo đã được phát hiện vào năm 2008 tại thành phố Hierakonpolis. Qua mẫu xương xương cho thấy việc thuần hóa động vật tại Ai Cập cổ đại đã bắt đầu sớm hơn nhiều so với những suy đoán của chúng ta ngày nay.


Ảnh minh họa

Trong số xương của sáu con mèo được khai quật, có 2 con đã trưởng thành. Bốn khác đều là mèo con, có ít nhất hai lứa. Các phân tích được tiến hành trên mẫu xương khai quật và được công bố trên tạp chí khoa học khảo cổ. Theo đó, những bộ xương này có niên đại trong khoảng từ năm 3.600 đến 3.800 trước Công nguyên. Tức là sớm hơn 2.000 năm so với những bằng chứng đầu tiên của quá trình thuần của con mèo ở thời kỳ Ai Cập cổ đại.

Mèo 9.500 năm tuổi

Lịch sử thuần hóa mèo khó có thể ghi lại.Các nhà khảo cổ từ lâu đã nghĩ rằng việc thuần hóa mèo có liên quan đến thời đại pha ra ông, cách đây khoảng 4.000 năm giữa 2310 và 1950 trước Công nguyên. Tuy nhiên, những nghiên cứu được tiến hành trong vài năm gần đây cho thấy việc này còn sớm hơn nhiều. Mộ của loài mèo được tìm thấy trên đảo Síp có thể thấy rằng việc thuần hóa loài vật vật này đã được tiến hành cách đây gần 9.500 năm. Năm ngoái, một nhóm các nhà nghiên cứu Trung Mỹ đã tìm thấy hóa thạch của mèo có niên đại hơn 5.000 năm.

"Điều bí ẩn về việc thuần hóa mèo (ở đâu và khi nào) vẫn chưa có lời giải", Wim Van Neer, nhà khảo cổ học tại Học Viện Hoàng gia Khoa học Tự nhiên Bỉ, đồng tác giả của nghiên cứu này nói. Hài cốt động vật đã được tìm thấy không xa nơi mai táng của những người giàu có.

Trong thời đại pha ra ông, Hierakonpolis là thủ đô của vùng Thượng Ai Cập nơi có nhiều người tầng lớp cao quý được chôn cất. Nhiều hài cốt động vật cũng được tìm thấy trong vùng này. Các nhà khảo cổ đã xác định được đó là hài cốt của khỉ đầu chó, báo hoa mai và thậm chí cả hà mã, chúng trở thành vật hiến tế trong một nghi lễ tôn giáo.


Quế Anh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc