Nghệ sĩ dương cầm vĩ đại nhất thế kỷ 20 biểu diễn tại Việt Nam

17:31, 18/03/2014
|

(VnMedia) - Được sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm  Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật (Cục Nghệ thuật Biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) kết hợp với Moet-Hennessy tổ chức "Chương trình Hòa nhạc Hennessy lần thứ 18" tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào 20 giờ ngày 20/3/2014.

Trong chương trình này, khán giả sẽ vô cùng vinh dự khi được thưởng thức màn song tấu dương cầm của người nghệ sĩ dương cầm vĩ đại nhất thế kỷ 20 - Vladimir Ashkenazy và người con trai tài danh của ông - Vovka Ashkenazy. Họ sẽ đem tới một đêm nhạc giới thiệu được lịch sử trải dài của hình thức song tấu dương cầm và trình tấu các tác phẩm âm nhạc đại diện cho những sáng tác được viết nguyên gốc cho piano bốn tay cũng như các bản tổng phổ dàn nhạc đã được chuyển soạn vô cùng sinh động cho song tấu dương cầm.

Vladimir Ashkenazy là một trong số ít các nghệ sĩ có sự nghiệp nghệ thuật thành công ở cả hai vai trò: nghệ sĩ dương cầm và nhạc trưởng. Ashkenazy bắt đầu trở nên nổi tiếng trên sân khấu thế giới từ cuộc thi âm nhạc Sô-panh năm 1955 tại Vac-xa-va và là quán quân Cuộc thi âm nhạc mang tên Nữ hoàng Elizabeth tại Brussels (Bỉ) năm 1956. Kể từ đó, ông bắt đầu xây dựng một sự nghiệp phi thường, không những trở thành một trong những nghệ sĩ dương cầm xuất sắc nhất của thế kỷ 20, mà còn là một nghệ sĩ có cả cuộc đời sáng tạo nghệ thuật bao trùm trên nhiều hoạt động, và không ngừng đem lại nguồn cảm hứng cho những người yêu nhạc trên khắp thế giới.

Ảnh minh họa

Nghệ sĩ dương cầm vĩ đại nhất thế kỷ 20 - Vladimir Ashkenazy 

 20 năm qua, ông đã hoạt động nhiều hơn trong vai trò chỉ huy. Hiện tại đang là mùa cuối cùng ông đảm nhận vị trí Nhạc trưởng chính và Cố vấn nghệ thuật cho Dàn nhạc Giao hưởng Sydney, nơi ông đã cộng tác thực hiện nhiều dự án thu âm lớn và các chuyến lưu diễn quốc tế. Trước đây, ông từng đảm nhiệm vai trò Nhạc trưởng chính của Dàn nhạc Giao hưởng Séc và Giám đốc Âm nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng NHK Tokyo.
 
Ashkenazy cũng đảm nhiệm các vị trí khác như Giám đốc Âm nhạc của Dàn nhạc Thanh niên Liên minh Châu Âu và cùng dàn nhạc đi lưu diễn hàng năm, Nhạc trưởng danh dự Ưu tú của Dàn nhạc Giao hưởng Ailen và Dàn nhạc Giao hưởng NHK. Ông duy trì mối quan hệ cộng tác lâu năm và bền chặt với nhiều dàn nhạc lớn khác, trong số đó có Dàn nhạc Cleveland (nơi ông đã từng là Nhạc trưởng khách mời chính), Dàn nhạc giao hưởng Đức (Nhạc trưởng Chính và Giám đốc âm nhạc giai đoạn 1988-1996), cũng như nhiều dàn nhạc lớn khác trên thế giới mà ông tham gia với vai trò nhạc trưởng khách mời.
 
 Vovka Ashkenazy là con trai lớn của Vladimir Ashkenazy. Anh thừa hưởng tài năng nghệ thuật từ cha và cũng có nhiều sáng tác, biểu diễn dòng nhạc thính phòng trên khắp thế giới. Vovka bắt đầu học dương cầm khi lên 6 tuổi cùng với nghệ sĩ tên tuổi Rögnvaldur Sigurjónsson tại Reykjavík - nơi gia đình anh sinh sống vào thời điểm đó. 

Ảnh minh họa

Vovka Ashkenazy đã có dịp biểu diễn chung với hầu hết các dàn nhạc lớn của Anh Quốc, cũng như Dàn nhạc giao hưởng Los Angeles, Dàn nhạc thính phòng Australia, các dàn nhạc giao hưởng Berlin, Berne và Zürich Tonhalle. Anh đã làm việc cùng nhiều nhạc trưởng tên tuổi, trong đó có cha anh - nhạc trưởng Vladimir Ashkenazy, các nhạc trưởng Semyon Bychkov, Martin Fischer-Dieskau và Stanislaw Skrowaczewski, biểu diễn tại nhiều nơi như Hollywood Bowl, Nhà hát Opera  Sydney, Khán phòng Nhà hát giao hưởng Berlin và Khán phòng Lễ hội Hoàng gia Luân Đôn. Các chương trình lưu diễn song tấu dương cầm của cha con anh vào thời gian gần đây được thực hiện tại Ý, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ  Kỳ, cùng 3 chuyến lưu diễn tới vùng Viễn Đông.

Song song với các hoạt động biểu diễn, Vovka Ashkenazy cũng dành nhiều thời gian cho việc giảng dạy và thực hiện các buổi master class tại nhiều nước, gần đây nhất là tại Liên hoan Piano Quốc tế Bắc Kinh vào tháng 10/2013. Anh cũng là một thành viên trong đội ngũ giảng huấn âm nhạc thính phòng tại Pro Corda ở Vương Quốc Anh.

Bên cạnh đó, anh còn là giáo sư dạy piano tại Nhạc viện Gabriel Fauré ở Angoulême, Pháp từ năm1998 cho đến 2007 khi anh chuyển đến sống tại Thụy Sĩ. Ngoài công việc đảm nhận tại Học viện Piano quốc tế ở Imola, anh cũng dạy khóa Cao học “Những nghiên cứu nâng cao về Biểu diễn và Diễn xuất” tại Nhạc viện Thụy Sĩ Italy (CSI) ở thành phố Lugano.
 
Tháng 11/2010, anh được bầu là Cố vấn Nghệ thuật danh dự của Nhà hát Opera Quảng Châu. Anh cũng đã được bầu làm Giám đốc Nghệ thuật cho Cuộc thi Piano quốc tế mang tên nghệ sĩ dương cầm người Ý Rina Sala Gallo được tổ chức vào năm 2014. Hiện nay anh đang sống tại Ticino (Thụy Sĩ). 

Lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam, hai cha con nghệ sĩ tài hoa người Nga sẽ song tấu để đem đến cho khán thính giả những tác phẩm xuất sắc nhất của các nhà soạn nhạc: Franz Schubert, Johannes Brahms, Modest Mussorgsky và Igor Stravinsky.


Linh Hương

Ý kiến bạn đọc