(VnMedia) - Là một hoa hậu, từng 2 lần đại diện cho Việt Nam đến với đấu trường sắc đẹp quốc tế, nhưng Diễm Hương đã tự làm vấy bẩn danh hiệu của mình. Cô đã mắc một sai lầm nghiêm trọng là lừa dối công chúng, lừa dối báo chí, lừa dối các cơ quan quản lý nhà nước vì những tham vọng, toan tính riêng của mình.
>> Dính scandal "nói dối", Hoa hậu Diễm Hương có thể bị cấm diễn
Những ngày qua, chuyện Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Diễm Hương có hành vi gian dối, khai man lý lịch để "qua mặt" với cơ quan quản lý Nhà nước cũng như đối với công chúng để dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2012 đã khiến dư luận bức xúc. Đây không còn là chuyện chỉ liên quan đến cá nhân của Diễm Hương, mà nó còn ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của Việt Nam với thế giới nói chung, và với Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ nói riêng khi tổ chức này cũng vào cuộc yêu cầu xác minh, làm rõ scandal nói trên.
Mới đây, Diễm Hương đã nhận lỗi về hành vi gian dối, không trung thực khi kê khai
với các cơ quan quản lý Nhà nước về chuyện kết hôn của mình. Cô xin nhận tất cả
hình phạt của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.
Được biết, điều kiện đầu tiên muốn tham gia cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ là các thí sinh đều phải là những phụ nữ chưa từng kết hôn, nhưng bất chấp tất cả, tháng 11/2012, Diễm Hương vẫn nhận lời mời của Công ty Cổ phần Hoàn Vũ và "qua mặt" cả các cơ quan kiểm duyệt trong và ngoài nước để đến với cuộc thi này, mặc dù cô đã kết hôn ngày 21/11/2011.
Scandal của Diễm Hương khiến nhiều người kinh ngạc, bởi họ không ngờ cô Hoa hậu có thể "bịt mắt" nhiều cửa quản lý để nghiễm nhiên tham dự cuộc thi hoành tráng và uy tín nhất thế giới mà không ai hay biết cô đã có chồng.
"Đáng nể" hơn, theo như giải trình của công ty Công ty Hoàn Vũ – Unicorp, nơi nắm bản quyền đưa thí sinh Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ nhiều năm nay thì hồ sơ dự thi của Diễm Hương có bản khai lý lịch có đóng dấu của chính quyền địa phương và phần kết hôn không thấy có kê khai, để gạch chéo.
Chuyện những người nổi tiếng giấu giếm việc kết hôn và đời sống cá nhân không còn là chuyện hiếm, nhưng việc Diễm Hương bưng bít chuyện hôn sự của mình đến mức ngay cả những người hoạt động trong giới showbiz cũng không hề hay biết suốt ngần ấy năm thì quả là "tài tình". Phải chăng, Diễm Hương quá giỏi trong việc bưng bít thông tin, hay khâu quản lý thẩm định hồ sơ đưa người đẹp đi thi quốc tế của các cơ quan quản lý vẫn còn quá nhiều lỗ hổng?
Tuy nhiên, cô vẫn lẩn tránh và chưa đưa ra lời xin lỗi nào với báo chí và công chúng.
Trả lời phỏng vấn trên trang VOV.vn, ông Nguyễn Đăng Chương (Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết: "Sau khi lộ thông tin Hoa hậu Diễm Hương đã kết hôn, Cục NTBD đã có văn bản yêu cầu công ty Hoàn Vũ - đơn vị đưa Diễm Hương đi dự thi và bản thân hoa hậu giải trình. Diễm Hương đã thừa nhận việc làm của mình, cô ấy xin nhận lỗi và nhận tất cả hình phạt của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.
Về mặt nguyên tắc, nếu như vi phạm về tư cách đạo đức thì đơn vị tổ chức có quyền báo cáo cơ quan quản lý nhà nước xin ý kiến và tước danh hiệu theo Nghị định 79. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, công ty tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt chưa có ý kiến gì. Còn về phía Cục NTBD, căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật đã dừng biểu diễn hoạt động biểu diễn, trình diễn thời trang của Diễm Hương". Điều này đồng nghĩa với việc Diễm Hương bị cắt show, không còn cơ hội kiếm tiền trong môi trường nghệ thuật.
Trả lời câu hỏi, trách nhiệm thuộc về ai khi Diễm Hương thi hoa hậu từ năm 2012 nhưng mãi gần đây mới bị phát hiện là gian dối, ông Nguyễn Đăng Chương cũng thừa nhận: "Thành phần hồ sơ khi công ty tổ chức đưa Diễm Hương đi thi năm 2012 là đầy đủ. Tuy nhiên, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là Cục NTBD đã thiếu sót trong việc thẩm định hồ sơ. Trong hồ sơ của Diễm Hương bỏ trống phần chồng, con nhưng Cục NTBD cho qua. Đây là một sơ suất, là lỗi và cũng có thể khẳng định là Cục đã buông lỏng quản lý".
Cũng theo ông Chương, việc Công ty Hoàn Vũ không bắt thí sinh kê khai mục kết hôn trước khi trình hồ sơ cũng là lỗi của đơn vị này. Nhưng lỗi lớn nhất chính là chính quyền địa phương nơi Diễm Hương sinh sống, họ rất tắc trách khi vẫn xác nhận chưa kết hôn dù ở thời điểm đó, Diễm Hương là gái đã có chồng.
Là một Hoa hậu, đại diện cho sắc đẹp Việt Nam nhưng cách ứng xử của Diễm Hương thật đáng xấu hổ, rất không xứng đáng với danh hiệu mà cô được trao tặng.
Tuy Diễm Hương đã thừa nhận hành vi gian dối của mình, xin nhận lỗi và nhận tất cả hình phạt của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật với Cục NTBD, nhưng với báo chí và công chúng, cô vẫn trốn tránh, im thin thít và lặn mất tăm, không một lời giải thích, cũng không một câu xin lỗi.
Có thể scandal của Diễm Hương rồi cũng sẽ qua đi, nhưng nhân cách, danh tiếng và hình ảnh đẹp đẽ của một cô hoa hậu trong lòng công chúng đã bị hoen ố - đó chính là sự mất mát lớn nhất, là hậu quả nghiêm trọng nhất mà Diễm Hương phải hứng chịu bởi sự thiếu trung thực và hèn nhát của mình.
Ý kiến bạn đọc