(VnMedia) – Trước khi bước vào mùa thứ năm của sân chơi Sao mai điểm hẹn, hãy cùng nhìn lại Sao mai điểm hẹn 2010 - một chương trình đã gây ấn tượng với nhiều thay đổi quan trọng và đáng nhớ.
Nhằm tạo một môi trường cạnh tranh hấp dẫn, gia tăng tính thử thách nhiều hơn cho các giọng hát ưu tú được tuyển chọn kĩ lưỡng từ 3 miền Bắc – Trung - Nam trước đó, Sao mai điểm hẹn (SMĐH) 2010 có đến 16 thí sinh (thay vì 12 thí sinh như các mùa trước), đa dạng, đồng đều ở cả “thanh” lẫn “sắc”.
Ngoài 3 người đặc cách từ Sao mai 2009 gồm Hà Hoài Thu, Mỹ Như và Lương Viết Quang, những gương mặt còn lại ít nhiều đã quen thuộc với khán giả như Đinh Mạnh Ninh, Minh Chuyên, Lan Trinh,… Đây cũng chính là những người để lại dấu ấn đậm nét nhất của cuộc thi và có những bước tiến vững chắc nhất thời kì hậu SMĐH.
SMĐH 2010 đã có nhiều đổi mới tích cực |
Về cơ bản SMĐH 2010 vẫn nằm trong khuôn khổ kết hợp giữa huấn luyện và trình diễn trong 9 tuần lễ, từ đó phát triển thế mạnh của từng ca sĩ trẻ nhưng thể thức lần này đã khác trước rất nhiều. Liveshow đầu tiên là đêm nhạc Pop chứ không còn là vòng tự chọn như trước và kế đến là đêm R&B và Dance rồi qua Rock và Hip-hop.
Bước sang đêm thứ 4 với chủ đề nhạc tự chọn, chỉ còn 12 người tham gia để chọn ra 8 thí sinh bước vào vòng 2. Ở giai đoạn này, mỗi tuần có một người bị loại để đêm chung kết cuối cùng chỉ còn 4 thí sinh tranh 2 giải thưởng là giải thưởng của Hội đồng nghệ thuật và giải thưởng do khán giả bình chọn.
Sức lôi cuốn của SMĐH 2010 chủ yếu là ở vòng này, khi các thí sinh lần lượt được trải nghiệm ở thể loại acapella, hát cùng nhóm nhảy phụ hoạ, hát cùng một ngôi sao hoặc ca sĩ thành danh tại SMĐH những năm trước. Họ đã có những phần trình diễn đầy cảm xúc và chứng tỏ cái “tôi” riêng đặc biệt của mỗi người, đồng thời tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý báu cho con đường nghệ thuật về sau.
Về cách lựa chọn ca khúc, hầu hết các giọng hát đều cho thấy sự hợp lí trong mỗi đêm thi. Đinh Mạnh Ninh với thế mạnh sáng tác khá ổn đã trình làng các ca khúc mới của mình thuộc nhiều thể loại khác nhau và được đánh giá cao. Lương Viết Quang, Minh Chuyên không ngần ngại đưa nhạc Trịnh, nhạc phim có phần hơi “khó nghe” đối với các khán giả trẻ lên sân khấu. Lan Trinh trở thành “tắc kè hoa” đầy biến hoá trong mỗi tiết mục khi biết kết hợp cả hát và “diễn”. Mỹ Như hoá thân thành rocker cũng xuất sắc như khi dịu dàng hát nhạc trữ tình…
Được hướng dẫn, tư vấn tận tình bởi hai chuyên gia cố vấn về thanh nhạc là NSƯT Hà Thủy và ca sĩ Nam Khánh, kĩ thuật giọng hát của các thí sinh đã được nâng cao đáng kể.
3 thành viên của Hội đồng nghệ thuật |
Thành công của SMĐH 2010 còn đến từ tình cảm mến mộ của đông đảo khán giả dành cho 3 thành viên của Hội đồng nghệ thuật - nhạc sĩ Tuấn Khanh, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, ca sĩ Mỹ Tâm - với những phần nhận xét chân thành vượt qua mọi khen- chê thuần tuý, những gợi ý đầy tinh thần trách nhiệm hướng thí sinh đến một tư duy và phong cách âm nhạc phù hợp cho bản thân. Sự vững vàng về chuyên môn của hai nhạc sĩ có uy tín, cộng với nét thân thiện, thật thà, thẳng thắn của giọng ca “Hoạ mi tóc nâu” luôn mang đến những giây phút bất ngờ, thú vị cho người xem.
Diễn ra cùng thời điểm bên cạnh một chương trình âm nhạc cực kì ăn khách là Việt Nam Idol, song SMĐH 2010 vẫn thu hút đối tượng khán giả riêng, gây tiếng vang, giành được sự ủng hộ lớn từ dư luận.
Với thể thức chú trọng hơn đến sự bình chọn của khán giả, kịch tính cao trào qua từng liveshow với chuyện ở lại hay đi tiếp vào vòng tiếp theo của các thí sinh đã tạo nên nhiều làn sóng phản hồi tích cực. Ngay trong mỗi buổi lên sóng, không khí cuồng nhiệt của khán giả Phú Yên, TP.Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ vô giá, “truyền lửa” cho từng người hát… Tất cả những điều đó tiếp tục cho thấy sức thu hút mạnh mẽ của thương hiệu SMĐH, một sân chơi từng bước định hình con đường chuyên nghiệp cho các tài năng âm nhạc và là bệ phóng hoàn hảo cho những cá tính âm nhạc nổi bật trong tương lai.
Minh Chuyên chiến thắng giải Ca sĩ xuất sắc nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn năm 2010 |
Có ý kiến cho rằng SMĐH năm 2010 không sánh được với năm 2004 trong việc khám phá những phong cách “lạ tai”, độc đáo, các ca sĩ lần này cũng chưa thể đem đến nét hấp dẫn như lứa thí sinh của mùa 2006 từng làm, nhưng không vì thế mà phủ nhận ý nghĩa, giá trị, thành công đến từ những điểm mới khác lạ hay vai trò “lăng kính” phản chiếu xu hướng thị trường âm nhạc mỗi năm của chương trình này.
SMĐH 2012 sắp khởi tranh, vì thế, càng hứa hẹn những đêm cháy bỏng không thể bỏ lỡ đối với những khán, thính giả quan tâm, yêu mến nhạc Việt.
Ý kiến bạn đọc