test_multi

10:43, 14/08/2018
|

 

anh1
anh1

 Thực hiện chủ đề của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018 “Tuổi trẻ sáng tạo, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên; tình nguyện vì cộng đồng”, hơn 2 tháng qua, đông đảo ĐVTN, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương mà còn tạo ra môi trường để ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, để màu áo xanh tình nguyện và lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ Quảng Ninh tiếp tục in dấu trên mỗi nẻo đường, mỗi vùng đất quê hương thân yêu.

2
2

 Giữa những ngày hè nắng như đổ lửa nhưng đi đến đâu, hình ảnh của màu áo xanh thanh niên, của sức trẻ sục sôi lại hiện hữu thật rõ qua mỗi công trình, phần việc ý nghĩa. Qua hơn 2 tháng triển khai đến nay, các chỉ tiêu của chiến dịch cơ bản thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu đề ra.

Toàn Đoàn đã xây mới, sửa chữa 6/8-10 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ (đạt 75%), sửa chữa 8,5/15km (đạt 56,6%) đường giao thông nông thôn; tổ chức 12/20 đợt khám chữa bệnh, phát thuốc (đạt 60%) cho 1.580/2.000 lượt người nghèo; vận động hiến máu tình nguyện đạt 680/800-1.000 đơn vị máu (đạt 85%); giới thiệu việc làm cho 780/1.000 thanh niên đã qua đào tạo (đạt 78%); duy trì thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển tối thiểu 2 lần/tháng với 1.566/2.000 lượt người tham gia (đạt 78,3%); tổ chức 20/25-30 điểm học ngoại ngữ, tin học (đạt 80%)...

23
23

 Tiếp tục các hoạt động hướng về đảo Trần - đảo Thanh niên nhằm khơi dậy, giáo dục truyền thống yêu nước, cho ĐVTN, cuối tháng 7 vừa qua, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức chương trình tình nguyện “Vì biên cương Tổ quốc” tại TP Móng Cái và đảo Trần (huyện Cô Tô) với sự tham gia của 78 ĐVTN.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các thương, bệnh binh trên địa bàn TP Móng Cái; thăm, tặng quà CBCS các đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ tại đảo Trần.

Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh cũng trao kinh phí 80 triệu đồng do các ĐVTN trong Đoàn Khối đóng góp và từ nguồn xã hội hóa hỗ trợ xây dựng các hạng mục cột cờ đảo Trần, gồm: Hệ thống trưng bày tủ lưu niệm tại nhà chờ, 20 ghế đá, 10 lá cờ Tổ quốc.


Ý kiến bạn đọc