Tổng thống Putin dẫn đầu danh sách người quyền lực nhất

16:08, 15/12/2016
|

Tổng thống Nga năm thứ 4 liên tiếp dẫn đầu danh sách những người quyền lực nhất thế giới của Forbes, ông Trump xếp liền ngay sau đó còn Tổng thống Mỹ đương nhiệm Obama ở vị trí 48.

Tạp chí Forbes (Mỹ) vừa công bố bảng xếp hạng thường niên những nhân vật quyền lực nhất thế giới. Theo đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục dẫn đầu danh sách này. “Từ các vấn đề nội chính đến tình hình Syria và cả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nhà lãnh đạo Nga đều đạt được những điều ông mong muốn”, Forbes đánh giá về ông Putin.
Tạp chí Forbes (Mỹ) vừa công bố bảng xếp hạng thường niên những nhân vật quyền lực nhất thế giới. Theo đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục dẫn đầu danh sách này. “Từ các vấn đề nội chính đến tình hình Syria và cả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nhà lãnh đạo Nga đều đạt được những điều ông mong muốn”, Forbes đánh giá về ông Putin.
Cú nhảy xa nhất trong danh sách thuộc về Tổng thống đắc cử Donald Trump. Từ vị trí thứ 72 năm ngoái, ông vươn thẳng lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng của Forbes sau chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử Mỹ. Mới đây, tạp chí Time cũng vừa bình chọn Trump là nhân vật của năm.
Cú nhảy xa nhất trong danh sách thuộc về Tổng thống đắc cử Donald Trump. Từ vị trí thứ 72 năm ngoái, ông vươn thẳng lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng của Forbes sau chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử Mỹ. Mới đây, tạp chí Time cũng vừa bình chọn Trump là nhân vật của năm.
Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama rớt hạng mạnh nhất, chuyển từ vị trí thứ 2 của năm 2015 xuống vị trí 48 trong danh sách năm nay.
Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama rớt hạng mạnh nhất, chuyển từ vị trí thứ 2 của năm 2015 xuống vị trí 48 trong danh sách năm nay.
Người quyền lực thứ 3 thế giới được Forbes vinh danh là bà Angela Merkel, thủ tướng Đức. Trước đó, nhà lãnh đạo nền kinh tế trụ cột của châu Âu cũng được Forbes xếp hạng là người phụ nữ quyền lực nhất.
Người quyền lực thứ 3 thế giới được Forbes vinh danh là bà Angela Merkel, thủ tướng Đức. Trước đó, nhà lãnh đạo nền kinh tế trụ cột của châu Âu cũng được Forbes xếp hạng là người phụ nữ quyền lực nhất.
Người quyền lực thứ 4 thế giới là nhà lãnh đạo của quốc gia đông dân nhất hành tinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Người quyền lực thứ 4 thế giới là nhà lãnh đạo của quốc gia đông dân nhất hành tinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Giáo hoàng Francis là người quyền lực thứ 5 thế giới. Ông thể hiện sự ảnh hưởng to lớn đến hơn 1 tỷ tín đồ Công giáo toàn cầu.
Giáo hoàng Francis là người quyền lực thứ 5 thế giới. Ông thể hiện sự ảnh hưởng to lớn đến hơn 1 tỷ tín đồ Công giáo toàn cầu.
Người phụ nữ thứ hai lọt vào top 10 người quyền lực nhất hành tinh năm 2016 là bà Janet Yellen, chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bà cũng là phụ nữ đầu tiên trở thành lãnh đạo cao nhất tại Fed.
Người phụ nữ thứ hai lọt vào top 10 người quyền lực nhất hành tinh năm 2016 là bà Janet Yellen, chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bà cũng là phụ nữ đầu tiên trở thành lãnh đạo cao nhất tại Fed.
Tổng giám đốc Microsoft Bill Gates là doanh nhân đầu tiên xuất hiện trong top 10. Một trong những tiêu chí đánh giá của Forbes là lượng vốn mà các nhân vật kiểm soát trong tay, dù là nguyên thủ hay giám đốc doanh nghiệp.
Tổng giám đốc Microsoft Bill Gates là doanh nhân đầu tiên xuất hiện trong top 10. Một trong những tiêu chí đánh giá của Forbes là lượng vốn mà các nhân vật kiểm soát trong tay, dù là nguyên thủ hay giám đốc doanh nghiệp.
Tổng giám đốc Google Larry Page xếp vị trí thứ 8 trong danh sách.
Tổng giám đốc Google Larry Page xếp vị trí thứ 8 trong danh sách.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi của Ấn Độ được xếp vị trí thứ 9.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi của Ấn Độ được xếp vị trí thứ 9.
Theo Forbes, bảng xếp hạng mà họ thực hiện phản ánh các tiêu chí đánh giá của riêng tạp chí này. Do vậy, nhiều tranh luận phát sinh xung quanh thứ hạng của các nhân vật. Một trong những câu hỏi gây tranh cãi là nhà sáng lập Facebook Mark Zukerberg có xứng đáng hơn tổng giám đốc Apple Tim Cook để lọt vào top 10 người quyền lực nhất?
Theo Forbes, bảng xếp hạng mà họ thực hiện phản ánh các tiêu chí đánh giá của riêng tạp chí này. Do vậy, nhiều tranh luận phát sinh xung quanh thứ hạng của các nhân vật. Một trong những câu hỏi gây tranh cãi là nhà sáng lập Facebook Mark Zukerberg có xứng đáng hơn tổng giám đốc Apple Tim Cook để lọt vào top 10 người quyền lực nhất?

 

(Theo Zing)


Ý kiến bạn đọc