Hà Nội xuất hiện hơn 100 ổ dịch sốt xuất huyết

19:50, 02/10/2015
|

(VnMedia) - Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 30/9, trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận 3.028 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong. Dịch sốt xuất huyết tăng 625 ca so với cùng kỳ, nhưng so với đỉnh dịch năm 2009, số ca bệnh đã giảm 7.999 ca.

Dịch sốt xuất huyết phân bố tại 30 quận, huyện và 307/584 xã, phường, chiếm 52%. Các quận ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất là Hoàng Mai, Thanh Trì, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Đống Đa. Đáng lưu ý, số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao từ đầu tháng Tám với tổng số mắc trong 2 tháng Tám và Chín là 2.379 ca.

 Hiện tại, toàn thành phố còn 103 ổ dịch tại 84 xã, phường của 19 quận, huyện và khoảng 250 ca bệnh còn đang phải điều trị tại bệnh viện và tại cộng đồng.


   Ảnh minh họa

Ảnh minh họa



 Trước tình hình dịch sốt xuất huyết, ngành y tế Hà Nội đã đẩy mạnh giám sát tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm ca bệnh và xử lý triệt để khu vực có bệnh nhân và ổ dịch. Ngoài ra, ngành y tế Hà Nội còn điều tra khoanh vùng, xử lý khu vực có bệnh nhân và ổ dịch; tổ chức 745 chiến dịch diệt bọ gậy và 74 chiến dịch phun hóa chất tại các xã, phường có nhiều bệnh nhân và ổ dịch.

Theo ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, nguyên nhân số ca mắc sốt xuất huyết tăng vọt do thời điểm tháng 9 - 10 đang là đỉnh của dịch. TS Nguyễn Nhật Cảm cho biết, để kiềm chế số ca mắc gia tăng trong tháng 10, phấn đấu giảm hẳn trong tháng 11, thành phố đang phải áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp. Tuy nhiên khó khăn trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết hiện nay là người dân vẫn chưa chủ động khai báo khi gia đình có người bị nghi mắc sốt xuất huyết. Tỷ lệ hưởng ứng của người dân trong công tác xử lý ổ dịch gồm vệ sinh môi trường và phun hóa chất đã tăng nhưng tỷ lệ hộ đi vắng vẫn còn cao.

Ngoài ra, việc diệt bọ gậy tại các hộ gia đình không được thực hiện thường xuyên. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc kéo dài của một số ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố.

Theo các chuyên gia, năm nay, bệnh có xu hướng diễn tiến nhanh. Để lý giải cho tình trạng này, một số nguyên nhân được đưa ra như năm 2015 rơi vào chu kỳ 5 năm nên bệnh bùng phát mạnh, và thời tiết biến đổi thất thường đã khiến muỗi sinh sôi mạnh. Điều đáng nói, số người mắc sốt xuất huyết lại có xu hướng gia tăng ở những nơi như chung cư cao tầng, cao ốc văn phòng máy lạnh, nơi mà nhiều người nghĩ sẽ không có muỗi sinh sống.

Dự báo dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn vẫn có thể tiếp tục gia tăng tại nhiều xã, phường và có thể xuất hiện mới có thể kéo dài đến hết tháng 11 và sang cả tháng 12 nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

 Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố khuyến cáo, hiện tại bệnh sốt xuất huyết chưa có vắcxin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, cách duy nhất để phòng bệnh là diệt muỗi vằn và bọ gậy của muỗi vằn. Vì vậy, mỗi người dân và các cơ quan, xí nghiệp, trường học cần thực hiện nghiêm túc việc diệt bọ gậy; thả cá vào các dụng cụ chứa nước sinh hoạt và nước ăn của gia đình không cho muỗi có chỗ sinh sản.

 Khi có người bị sốt cao liên tục trên 2 ngày, đau đầu, đau mỏi người hoặc phát hiện người bị như trên đề nghị ra báo ngay cho nhân viên trực tại trạm y tế xã phường hoặc cho số điện thoại đường dây nóng của các trạm y tế để được khám và tư vấn ngay tránh trường hợp muộn dẫn đến tử vong.  Đặc biệt, các gia đình cần hợp tác với các đoàn y tế, chính quyền địa phương trong khi đi dập dịch để sớm ngăn chặn dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.


Minh Hải

Ý kiến bạn đọc