Cách ly theo dõi nữ du khách Nga nghi nhiễm MERS

16:44, 23/06/2015
|

(VnMedia) - Ngày 23/6, bác sĩ Phạm Thị Bạch Yến – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng xác nhận, ngành y tế Lâm Đồng đã cho cách ly theo dõi hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV) đối với một nữ du khách Nga.

Hiện, nữ du khách này đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng (thành phố Đà Lạt).

Nữ du khách 24 tuổi cùng bạn đến Đà Lạt ba ngày trước. Cô được xác định đã có mặt tại Việt Nam khoảng 10 ngày, trên đường đi có quá cảnh tại sân bay của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE, thuộc vùng Trung Đông) và Thái Lan. Ngày hôm qua (22/6), cô bị sốt, đau họng và sáng nay (23/6) cô đã đến khám bệnh tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt.

Nhận thấy các yếu tố trên, sau khi được báo cáo từ Bệnh viện Hoàn Mỹ, Sở Y tế Lâm Đồng đã đề nghị chuyển nữ du khách trên sang Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để cách ly theo dõi. Cùng với nữ du khách đang được cách ly, ngành y tế Lâm Đồng cũng để người đàn ông đi cùng cô ở chung trong phòng cách ly của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Đồng thời, Trung tâm Y tế dự phòng của tỉnh cũng đã đến lấy mẫu bệnh phẩm của nữ du khách Nga gửi đi xét nghiệm tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch MERS-CoV trên thế giới, đặc biệt là tại khu vực châu Á, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Y tế và một số sở, ngành có liên quan tăng cường các biện pháp phòng chống dịch MERS-CoV, sẵn sàng triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn khi có trường hợp bệnh xâm nhập vào địa phương.

Từ đầu tháng 6 này, Sở Y tế và đơn vị quản lý sân bay Liên Khương cũng đã tăng cường công tác kiểm dịch y tế các chuyến bay quốc tế đến sân bay Liên Khương, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp bệnh, nghi nhiễm bệnh, nhất là các đối tượng có nguy cơ cao như công dân, khách du lịch có quá cảnh hoặc đến từ các nước thuộc vùng Trung Đông.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Hà Nội giám sát hơn 1.230 chuyến bay từ vùng có dịch Mers- CoV

Từ 1/6/2015 đến nay đã tổ chức giám sát 1.230 chuyến bay với 159.925 hành khách đến từ các nước có dịch, trong đó có 188 chuyến bay với 26.028 hành khách từ Hàn Quốc, 21 chuyến bay với 5.593 hành khách từ khu vực Trung Đông.

Bênh cạnh đó, ngành y tế thành phố đã xây dựng phương án phân tuyến tiếp nhận, cấp cứu, điều trị hợp lý theo từng cấp độ dịch. Cụ thể: trường hợp phát hiện ca bệnh đơn lẻ nhập cảnh qua sân bay Nội Bài sẽ chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương; Khi bệnh viện này quá tải các bệnh nhân của Hà Nội sẽ được chuyển về Bệnh viện Bắc Thăng Long, với 24 giường truyền nhiễm và 360 giường kế hoạch và các bệnh viện Đống Đa, Thanh Nhàn, Đức Giang, Hà Đông. Trường hợp số ca mắc cao tất cả các bệnh viện đều tham gia tiếp nhận và triển khai phương án thành lập bệnh viện đã chiến khi cần thiết.


Minh Hải

Ý kiến bạn đọc