Dùng máy bay cấp cứu bệnh nhân ở Trường Sa bị nhồi máu não

06:29, 10/04/2015
|

(VnMedia ) - Ngày 9/4, Bệnh viện Quân y 87 đóng tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận bệnh nhân Đinh Văn Soái (sinh năm 1982, quê tỉnh Nam Định), được chuyển về đất liền từ huyện đảo Trường Sa bằng máy bay của Quân chủng Hải quân.

Bệnh nhân Đinh Văn Soái là công nhân Công ty Lũng Lô thuộc Bộ Quốc phòng, đang làm việc tại thị trấn Trường Sa, có triệu chứng nhồi máu não, phải chuyển về đất liền mới đủ điều kiện chữa trị.

Sau khi được Quân y thị trấn Trường Sa sơ cứu, trưa 9/4, bệnh nhân Đinh Văn Soái đã được máy bay của Quân chủng Hải quân đưa từ đảo Trường Sa về Vùng 4 Hải quân thuộc địa bàn thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, sau đó chuyển tiếp bằng phương tiện khác để về Bệnh viện Quân y 87.

Theo chẩn đoán bước đầu của các bác sỹ Viện Quân y 87, bệnh nhân bị nhồi máu não hố sâu và đơn vị này đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực để sớm tổ chức hội chẩn, điều trị cho bệnh nhân. Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực để tổ chức hội chẩn, điều trị. Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định, đang được các bác sĩ quân y theo dõi.

Năm 2014, Bệnh viện Quân y 87 cũng đã tiếp nhận 1 ngư dân được cấp cứu bằng máy bay từ huyện đảo Trường Sa về điều trị thành công.


Minh Hải

Ý kiến bạn đọc