Bệnh viện đa khoa Hà Đông áp dụng kỹ thuật “đẻ không đau”

11:12, 03/09/2014
|

(VnMedia)  - Từ đầu tháng 8 đến nay, Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã áp dụng thành công kỹ thuật “đẻ không đau” cho 4 sản phụ, đảm bảo yêu cầu tốt về kỹ thuật, được sản phụ tin tưởng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Ông hiện Tiến, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Đông cho biết: Kỹ thuật “đẻ không đau” sẽ được triển khai thường quy tại bệnh viện. Nhờ áp dụng kỹ thuật này, sản phụ giảm được sự đau đớn khi sinh con, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ sản ngày càng cao của người dân. Những sản phụ có thể sử dụng dịch vụ này được chỉ định đẻ thường. Trong quá trình chuyển dạ, sản phụ được theo dõi chu đáo bằng máy monitor đối với thể trạng của mẹ và nhịp đập tim thai đối với em bé.

Đây là một kỹ thuật mới với sự tiến bộ của y học, nhằm hạn chế cảm giác đau khi sinh nở. 

Với kỹ thuật này, một số sản phụ có thể gặp trạng thái chóng mặt, ớn lạnh hay lạnh run, buồn nôn, nôn hay khó vận động chân ngay sau khi tiêm thuốc gây tê ngoài màng cứng. Một số khác có thể bị nhức đầu nhẹ, đau lưng trong thời kì hậu sản. Các triệu chứng này không nguy hiểm, sẽ tự hết sau vài giờ.

Kỹ thuật “đẻ không đau” là phương pháp gây tê ngoài màng cứng, tức là tiêm thuốc gây tê vào vùng cột sống ở thắt lưng (vùng này chứa các dây thần kinh chi phối các cảm giác đau từ vùng bụng trở xuống). Nhờ tác dụng của thuốc tê, các cơn co tử cung vẫn xảy ra đều đặn và thúc đẩy cuộc chuyển dạ nhưng sản phụ sẽ không có cảm giác đau đớn. Phương pháp này có ưu điểm là giúp sản phụ tiết kiệm sức để rặn đẻ tốt hơn vì không phải trải qua những cơn đau chuyển dạ. Thuốc tê có thể kéo dài để giảm đau sau đó nhiều giờ, đặc biệt lúc khâu tầng sinh môn sau đẻ và không ảnh hưởng đến em bé vì nó không qua nhau thai.


Minh Hải

Ý kiến bạn đọc