Nguy cơ cúm A/H7N9 từ Trung Quốc vào Việt Nam

19:42, 23/02/2014
|

(VnMedia) - Ngày 23/2, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến "Tăng cường công tác phòng chống dịch cúm ở người và Phòng chống dịch sởi" tại 63 tỉnh, thành phố. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị.


Việt Nam dễ nhiễm cúm A/H7N9 từ Trung Quốc

Tại Hội nghị, theo Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO), gia cầm sống của Trung Quốc sẽ dễ bị đưa vào Việt Nam tiêu thụ, cộng với việc khách du lịch từ các vùng dịch sang Việt Nam nhiều có thể khiến dịch cúm A/H7N9 xâm nhập Việt Nam.

Đại diện của tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO) cho hay dịch cúm A/H7N9 đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành chăn nuôi của Trung Quốc, ước tính thiệt hại lên tới 26 tỉ đô la Mỹ.

Vị đại diện này cũng cho biết, hiện vẫn chưa phát hiện vi rút cúm này tại Việt Nam nhưng do phía Trung Quốc đã đóng cửa các chợ gia cầm tại Quảng Tây nên áp lực tiêu thụ gia cầm tại đây là rất lớn. Chính vì vậy, bằng cách này hay cách khác gia cầm sẽ được vận chuyển trái phép sang Việt Nam.

Theo đại diện tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tại các sân bay lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng…đều là những địa điểm có nguy cơ cao phát hiện cúm A/H7N9 do khách du lịch mang mầm bệnh sang Việt Nam qua các cửa khẩu hoặc sân bay. Ví dụ như trường hợp của Malaysia phát hiện một ca mắc cúm A/H7N9 từ một người Trung Quốc sang du lịch.

Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hay, riêng Móng Cái mỗi ngày có từ 4.000 đến 5.000 lượt người qua cửa khẩu. Vì vậy, vi rút ngoài việc đi vào nước ta qua gia cầm còn có nguy cơ không nhỏ từ lượng khách quốc tế đi từ vùng dịch sang. Trong khi đó, nước ta có khoảng 30 tỉnh thành có đường biên giới với các nước láng giềng nên cần phải ngăn chặn ngay từ cửa khẩu bằng các máy kiểm tra thân nhiệt khách vào Việt Nam.

Làm thế nào để khi các chủng mới xuất hiện không gây nguy hiểm?


Theo nhận định của Bộ Y tế, Dịch cúm A(H7N9) có thể sớm xâm nhập vào Việt Nam và nguy cơ cao bùng phát thành dịch ở người. Đồng thời, cúm A(H5N1) sẽ tiếp gia tăng ca bệnh trên người. Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Trần Đắc Phu cho biết: Hiện nay, Việt Nam chưa có truờng hợp mắc cúm A(H7N9) trên nguời cũng như gia cầm. Tuy nhiên, truớc tình hình số mắc gia tăng đột biến tại Trung Quốc đã lan rộng đến tỉnh biên giới giáp Việt Nam nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nước ta là rất cao. Do đó, có thể rất sớm trong thời gian tới Việt Nam sẽ ghi nhận trường hợp mắc trên người từ vùng dịch trở về hoặc ghi nhận vi rút trên các đàn gia cầm trong nước rồi lây sang người.

Về dịch bênh cúm A(H5N1), trong 2 tháng đầu năm 2014, nước ta đã ghi nhận 2 trường hợp mắc và tử vong tại tỉnh Bình Phước và Đồng Tháp. Các trường hợp mắc đều có tiền sử dịch tễ tiếp xúc với gia cầm bị nhiễm vi rút cúm A(H5N1). Tích lũy từ năm 2003 (năm ghi nhận trường hợp mắc bệnh đầu tiên vì cúm A(H5N1)) đến nay, cả nước đã có 126 ca mắc, trong đó có 64 trường hợp tử vong tại 41 tỉnh, thành phố.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ: Hiện nay, dịch cúm A(H7N9) chưa xuất hiện tại Việt Nam nhưng vẫn phải tuyên truyền để người dân không quá hoang mang lo lắng nhưng cũng không mất chủ quan. Đặc biệt, các cấp, ngành liên quan phải làm sao để khi các chủng mới xuất hiện cũng không gây tác hại giống như cúm A(H5N1) trước đây.

Phó Thủ tướng yên cầu: Để phòng chống dịch bệnh hiệu quả, các bộ, ngành liên quan cần phải có sự phối hợp chặt chẽ. Ngoài các bộ chủ chốt như Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, công tác phòng dịch còn phải cần tới sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Bộ Y tế và Bộ Nông ghiệp và Phát triển nông thôn đã có nhiều kinh nghiệm trong phòng chống, xử lý dịch nên cần phải thống kê những kinh nghiệm tốt thành những tiêu chí và hướng dẫn cụ thể; đồng thời tăng cường công tác truyền thông, trong đó có truyền thông đại chúng. Các cơ quan nhà nước ở tất cả các cấp phải chủ động cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác, dễ hiểu để phục vụ hoạt động truyền thông đại chúng.


 Ảnh minh họa

 Việt Nam dễ bị cúm H7N9 xâm nhập. Ảnh minh họa.



Ngành y tế phải giảm được tối thiểu các rủi ro khi tiểm phòng sởi


Phó Thủ tướng nhấn mạnh, theo Bộ Y tế và các nhà chuyên môn, dịch sởi xuất hiện vào thời gian này không phải do tỷ lệ tiêm vắc-xin sởi thấp vào năm nay mà do tích tụ từ những năm trước. Chính vì vậy, phải đặc biệt lưu ý đối với các vắc-xin khác trong thời gian vừa qua vì nhiều lý do mà tỷ lệ tiêm chủng ít đi. Bởi vì tỷ lệ tiêm chủng xuống thấp hiện sẽ chưa thấy tác hại của việc này nhưng những năm sau sẽ thấy rõ và dịch sởi hiện nay là một minh chứng rõ ràng. Không có loại vắc-xin nào khi tiêm lại tuyệt đối không có phản ứng; không có ngành y tế ở một đất nước, kể cả các nước tiến bộ lại không xảy ra những sự cố liên quan đến sức khỏe, thậm chí cả tính mạng con người. Vấn đề là ngành y tế phải giảm được tối thiểu các rủi ro và tuyên truyền có tính hướng dẫn cụ thể.
.

Cùng với diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm lây sang người, cuối năm 2013 và đầu năm 2014, Việt Nam đã ghi nhận sự gia tăng của bệnh sởi tại một số tỉnh, thành phố. Trước tình hình đó, Bộ Y tế đã có kế hoạch triển khai tiêm vắc-xin phòng chống dịch sởi và tiêm vét vắc-xin sởi. Dự kiến có khoảng 200.000 trẻ sẽ được tiêm vắc-xin sởi trong đợt này


Minh Hải

Ý kiến bạn đọc