60% nam thanh thiếu niên từng say rượu bia

15:17, 03/01/2013
|

(VnMedia) - Theo một báo cáo của Bộ Y tế, tỷ lệ sử dụng rượu bia ở vị thành niên và thanh niên đã tăng nhanh sau năm năm, hiện ở mức 79,9% với nam và 36,5% đối với nữ. Đáng chú ý, trên 60% nam và 22% nữ vị thành niên, thanh niên từng say rượu bia.
 
Lượng rượu bia tiêu thụ ở người dân đã tăng 2 - 3 lần, từ bình quân 1,6 lít rượu và 10,4 lít bia lên 4,1 lít rượu và 22 lít bia trong 10 năm qua.
 
Cũng theo báo cáo này, tại Việt Nam, 60% vụ bạo lực gia đình, 6% vụ tai nạn giao thông là do sử dụng rượu bia, 15% số giường bệnh tại bệnh viện tâm thần dành cho bệnh nhân loạn thần do sử dụng nhiều rượu bia.
 
Báo cáo cũng cho biết phí tổn do rượu bia gây ra chiếm 2 - 8% GDP, ước tính khoảng 16.000 tỉ đồng/năm và gấp rưỡi nguồn thu cho ngân sách do sản xuất rượu bia mang lại.

Trước tình trạng người dân tiêu thụ nhiều rượu, bia như hiện nay, các bác sĩ dự báo sẽ có nhiều người mắc bệnh do lạm dụng rượu, bia. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nam giới uống từ hai đến ba lon bia một ngày hoặc từ 30 ml rượu 30 độ trở lên được coi là đã lạm dụng bia rượu.

Nếu uống 40 ml rượu/ngày sẽ gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ, 260 ml (hơn một xị) sẽ làm viêm gan hoặc xơ gan. Hơn 90% người uống rượu bia nhiều bị gan nhiễm mỡ, trong đó 20% là viêm gan và 10% là xơ gan. Khi bị viêm gan thì điều trị phục hồi được, nhưng đã xơ gan thì sớm muộn gì cũng chết, điều trị chỉ là hỗ trợ, nâng đỡ. Có đến 60% người xơ gan chết trong vòng bốn năm.

Hiện Bộ Y tế chuẩn bị trình Thủ tướng ban hành chính sách quốc gia về phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia.


Thuỳ Minh

Ý kiến bạn đọc