Năm 2013: Giảm tối đa các ca tử vong ở bà mẹ và trẻ sơ sinh

07:14, 28/12/2012
|

(VnMedia) Năm 2013, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cần phải tập trung giảm tối đa các ca tử vong mẹ, tử vong sơ sinh.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm mà lãnh đạo ngành Y tế đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013 do Bộ Y tế tổ chức ngày 27/12.

Theo Phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế, trong năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế là tích cực triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm hạn chế tổn thương sức khỏe, giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh góp phần thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ và các mục tiêu của chất lượng dân số-sức khỏe sinh sản. Theo đó, kiện toàn hệ thống chăm sóc sức khỏe sinh sản từ Trung ương đến cơ sở, từng bước phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản, đặc biệt chú trọng đến những vùng khó khăn.

Các cơ sở y tế tăng cường và từng bước nâng cao chất lượng nhân lực sản khoa, nhi khoa thông qua đẩy mạnh việc đào tạo bác sỹ chuyên khoa phụ sản, chuyên khoa nhi, đặc biệt, chú trọng hình thức chuyên khoa định hướng; đi đôi với tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy trình khám chữa bệnh, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, kể cả các cơ sở tư nhân, y tế ngành.

Nhiệm vụ quản lý điều hành của ngành y tế sẽ phải ngày càng đi vào chiều sâu và toàn diện; nhiều văn bản quản lý, các hướng dẫn chuyên môn thuộc lĩnh vực sức khỏe sinh sản được cập nhật bổ sung sửa đổi và xây dựng mới để đáp ứng với yêu cầu thực tiễn. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em như tỷ lệ phụ nữ có thai được quản lý thai, số lần khám thai trung bình, tỷ lệ phụ nữ đẻ có cán bộ được đào tạo hỗ trợ, tỷ lệ bà mẹ được khám sau đẻ tại nhà đều đạt chỉ tiêu và cao hơn năm trước. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân năm 2012 ước còn 16,3%, giảm 0,5% so với năm 2011, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.


Minh Hải

Ý kiến bạn đọc