Báo động Việt Nam mất cân bằng giới tính nghiêm trọng

08:17, 06/12/2012
|

(VnMedia) - Phó Tổng cục trưởng tổng cục Dân số kế hoạch hóa gia đình Lê Cảnh Nhạc cho biết, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam vẫn ở ngưỡng rất báo động.

Tại buổi họp báo và phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12), phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ông Lê Cảnh Nhạc cho biết, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam vẫn ở ngưỡng rất báo động.

Sự gia tăng bất thường của tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam trong những năm gần đây đang là mối quan tâm hàng đầu của các nhà lập chính sách, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Ông Lê Cảnh Nhạc cho hay, thời gian qua, mặc dù đã khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh bước đầu có kết quả, tuy nhiên tỷ lệ chênh lệch giới tính vẫn còn cao. Từ năm 2006 đến năm 2011, tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu tăng đáng kể, từ 109 bé trai/100 bé gái lên mức 111 bé trai/100 bé gái. Đặc biệt xu hướng trên xuất hiện ở cả thành thị và nông thôn. Khu vực thành thị có sự lựa chọn giới tính khi sinh ngay ở lần sinh đầu, còn việc lựa chọn giới tính khi sinh của khu vực nông thôn chỉ xuất hiện ở lần sinh thứ hai trở đi.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, tỷ lệ mất cân bằng giới tính hiện nay ở Việt Nam cao là do các nguyên nhân cơ bản như: ảnh hưởng của quan niệm coi trọng sinh con trai của người phương Đông; việc lạm dụng những tiến bộ khoa học công nghệ để lựa chọn giới tính trước sinh...

Ước tính cả năm 2012, tỉ số giới tính khi sinh là 112,3. Tuy nhiên có một tín hiệu đáng mừng là đã giảm tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh năm 2012 so với năm 2011.

Tình trạng này sẽ dẫn tới các hệ lụy khó lường về mặt xã hội, an ninh, chính trị như dư thừa nam giới, thiếu phụ nữ trong độ tuổi kết hôn, sẽ dẫn tới tan vỡ cấu trúc gia đình. Ngoài ra, còn làm gia tăng bất bình đẳng giới, phụ nữ kết hôn sớm, tỷ lệ ly hôn, tái hôn cao, bạo hành giới...

Hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh là nhãn tiền. Các nhà nghiên cứu dự báo VN sẽ thiếu khoảng 2,3 – 4,3 triệu phụ nữ vào năm 2050, kéo theo đó là một bộ phận nam giới sẽ phải trì hoãn việc kết hơn và nhiều người không thể kết hôn gây khủng hoảng thị trường hôn nhân; gia tăng các hoạt động mại dâm, cưỡng dâm, bắt cóc, buôn bán phụ nữ và trẻ em gái…”, ông Nhạc nói.

Theo đó, trong thời gian tới Bộ Y tế sẽ tập trung các giải pháp như tăng cường truyền thông giáo dục vận động để ngời dân nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về giữ cân bằng giới tính khi sinh; thực hiện chính sách ưu tiên đối với nữ giới và những gia đình sinh con một bề là nữ, tăng cường thực thi pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi.


Phạm Minh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc