"Thần dược" cho cơ bắp: Mong "sáu múi", nhận... "sáu tấm"

11:24, 15/10/2012
|

Nhiều loại chế phẩm quảng cáo là thần dược tăng cơ bắp đang được người tập thể hình tin dùng mà không lường hết tác hại lâu dài. Tại một số phòng tập, các chế phẩm này còn được khuyến khích sử dụng để nhanh chóng có bắp thịt như ý!

Theo quảng cáo trên các trang web mua bán trực tuyến những loại thuốc giúp tăng cơ tạo thể hình (Amino Fuel 2000, Creatine, Recycloid, Amino 2222, L-Carnitine 500mg, Groloid, Multi pro…), thì đây là sản phẩm giúp bổ sung các protein cần thiết mà cơ thể thiếu hụt do hoạt động và tập luyện nhiều, trong khi chế độ dinh dưỡng hàng ngày không cung cấp đủ.

Với thành phần chủ yếu là kẽm, vitamin B3, calcium, L-Arginine, L-Taurine, L-Lysine, caffeine anhydrous, citric axít... các chế phẩm trên được giới thiệu là những loại hormon nam tính, tăng cường sản sinh testosterone nội sinh tự nhiên trong máu, giúp tổng hợp protein, cung cấp dưỡng chất cần thiết tới các mô, làm cho cơ bắp săn chắc…

Nhiều tác hại nguy hiểm

PGS.TS.DS Nguyễn Hữu Đức, giảng viên chính bộ môn dược lâm sàng, khoa dược đại học Y dược TP.HCM cho biết, phần lớn các loại thuốc quảng cáo có tác dụng tăng cơ nói trên đều chứa các hoạt chất androgen.

Androgen là thuật ngữ chung chỉ một nhóm hormon steroid có tác dụng tương tự như nhóm hormon nam testosterone (còn được gọi “hormon tăng trọng”), tác động đến giới tính nam làm phát triển và điều hoà hoạt động của cơ quan sinh dục. Tuy nhiên, nếu lạm dụng liều cao, dùng lâu dài, sẽ gặp một số tác dụng phụ như: chứng to vú ở đàn ông, viêm gan tắc mật đưa đến vàng da, dùng lâu dài có thể suy gan, tăng nguy cơ ung thư gan, tăng huyết áp, xơ cứng mạch máu, rối loạn chuyển hoá nội tiết tố, teo tinh hoàn, không có tinh trùng, vô sinh...

Nếu là phụ nữ, có thể bị triệu chứng nam hoá như rậm lông, giọng nói trầm, rụng tóc, xuất hiện râu, nổi trứng cá ở mặt, rối loạn rụng trứng và có thể mất kinh nguyệt.

ThS.BS Nguyễn Văn Phú, trưởng khoa y học thể thao bệnh viện Thể thao Việt Nam cho biết, có hai dòng sản phẩm đang được quảng cáo có tác dụng tăng cơ là thuốc và thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, nếu muốn bổ sung các viên uống có tác dụng tăng cơ thì cần phải dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa: “Những loại thuốc được quảng cáo có chức năng tăng cơ bắp, hầu hết bị xếp đứng đầu trong danh mục nhóm thuốc cấm sử dụng (nhóm tăng chuyển hoá, tăng sự tạo cơ bắp cũng như sức mạnh) trong tập luyện thể thao, và bị cấm tuyệt đối trong thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao”.

BS Phú còn cảnh báo: lạm dụng các loại thuốc đó, ảnh hưởng trước mắt dễ thấy là người dùng sẽ giảm mạnh sức đề kháng chống nhiễm trùng, rối loạn tiêu hoá, viêm nhiễm da.

Quan trọng là dinh dưỡng, tập luyện đúng cách

Theo DS Đức, thuốc hormon nói chung, trong đó có hormon steroid, được xếp vào loại nguy hiểm, trong nhóm độc của danh mục cấm, cần được chỉ định và hướng dẫn sử dụng bởi bác sĩ chuyên khoa. Một báo cáo nghiên cứu của đại học Khoa học và sức khoẻ Oregon (Mỹ) đã nêu ra những đặc điểm để phát hiện người thường xuyên lạm dụng hormon steroid: tâm trạng và tính cách thường xuyên thay đổi, buồn vui thất thường, rất dễ nổi nóng; tăng cân nhanh; mụn xuất hiện dày đặc ở lưng, nếu uống nhiều thì sẽ lan trước ngực; giọng nói to, khàn, lông mọc nhiều trên cơ thể đối với nữ giới.

“Ở Việt Nam hiện chưa có số liệu thống kê nạn nhân của hormon steroid như một số nước khác. Tuy nhiên, thực trạng mua bán nhan nhản các loại chất gây nghiện được gắn mác thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng rất đáng báo động. Không hiếm các trường hợp lạm dụng thuốc loại androgen chỉ vì tác dụng có vẻ lợi trước mắt, nhưng dùng lâu dài sẽ bị các tác hại không lường hết được”, DS Đức nói.

BS Phú khuyên những người tham gia luyện tập các môn thể thao, để có được một cơ thể có sức mạnh, sức bền và sự dẻo dai thì trước hết phải lựa chọn môn phù hợp với sức mình. Phải lập ra một ngưỡng luyện tập cụ thể, đều đặn và khoa học, cùng một chế độ dinh dưỡng hợp lý. “Việc sử dụng thuốc tăng cơ bắp nhằm mục đích tăng khối cơ với hy vọng có thân hình nở nang, săn chắc là hoàn toàn phản khoa học, khiến cơ thể bị suy kiệt nhanh chóng”, BS Phú cảnh báo.


Suy gan do thuốc tăng cơ bắp

Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM từng tiếp nhận điều trị bệnh nhân nam N.V.T., 24 tuổi, nhập viện trong tình trạng suy gan nặng. Theo lời kể của bệnh nhân, nghe theo mách bảo của bạn bè về việc uống thuốc tăng cơ trong một tháng sẽ có “cơ bụng sáu múi”, T. đã đặt mua một loại thuốc trên mạng với giá 900.000 đồng, gồm 200 viên màu hồng hình lục giác, mỗi ngày uống 4 – 6 viên trước khi tập thể hình. Uống được một tuần, chưa thấy kết quả, T. quyết định tăng liều lên gấp đôi. Sau khoảng mười ngày thì cơ bụng T. trở nên săn chắc nhưng đồng thời anh thấy chán ăn, mất ngủ, người uể oải, da vàng, rối loạn tiêu hoá… Đến khám ở bệnh viện 115, T. được kết luận suy gan nặng do cơ thể không thể đào thải độc tố.



(Theo SGTT)

Ý kiến bạn đọc