Bí mật Thần dược phòng the của Thành Cát Tư Hãn

12:12, 12/05/2013
|

Tương truyền, Thành Cát Tư Hãn, vị hoàng đế nổi tiếng nhất trong lịch sử đế chế Mông Cổ, được mệnh danh là “người truyền giống thành công nhất địa cầu” cũng nhờ có trong tay thứ thần dược quý giá này.


Bí quyết của vị hoàng đế đông hậu duệ nhất lịch sử

Đế quốc Mông Cổ xưa kia từng xuất hiện những vị sư rất tài giỏi. Họ có cách tu hành kỳ bí và thường đi vân du thiên hạ hơn là trụ tại các chùa chiền. Dân Hán quen gọi những vị sư này là các Lạt Ma.

Thời kỳ đầu khi nhà Thanh mới tràn vào chiếm đất Trung Nguyên, triều đình đã mang theo và trọng dụng những Lạt Ma này, vì tin rằng họ có nhiều pháp thuật cao siêu, đặc biệt là thuốc uống và các kiểu chữa bệnh. A-tô-cơ cũng là một trong những bài thuốc do các Lạt Ma chế biến từ những thảo dược dân gian.

Theo các tài liệu được ghi nhận trong dân gian vùng Ngoại Mông, thì các vị Lạt Ma đã chế ra A-tô-cơ từ các nguyên liệu quý giá sau: Tuyết liên hoa (hoa sen tuyết, Thiên sơn tuyết liên); tinh hoàn hải cẩu và máu của một loài chim trĩ không đuôi của vùng biên thùy Mông Cổ.

Loài chim trĩ này được xem là có chu kỳ tình dục lạ đời và dài lâu nhất hành tinh: mỗi cuộc giao phối thường kéo dài từ đầu mùa trăng cho đến cuối mùa; con đực, con cái dính nhau trên cây, sau đó mỏi chân rơi xuống sông, suối trôi đi vài trăm dặm vẫn dính lấy nhau cho đến khi kết thúc cuộc ân ái. Có lẽ chính vì sự dẻo dai này, mà máu của nó cũng cực tốt cho chuyện phòng the.

Tương truyền, Thành Cát Tư Hãn - vị hoàng đế nổi tiếng nhất trong lịch sử đế chế Mông Cổ đã sử dụng bài thuốc này để nâng cao thể lực trên chiến trường cũng như trong chốn hậu cung. Thành Cát Tư Hãn còn được gọi là “người truyền giống thành công nhất địa cầu” bởi khả năng sinh sản.

Ông có với người vợ cả Bật Tê sinh tới 9 người con (4 trai, 5 gái). Các sử gia phương Tây cho rằng ở chốn phòng the, Thành Cát Tư Hãn cũng mạnh mẽ không khác gì trên sa trường. Vì vậy rất nhiều người trong số các mỹ nhân đã từng hầu hạ vị tướng dũng mãnh đã mang cốt nhục của ông.

Tuy nhiên, không phải ai cũng được tuyển làm hậu phi. Trước khi kịp biết mình mang giọt máu đế vương, một số người đã được ban tặng cho các tướng làm vợ, số khác bị bỏ lại trên đường chinh chiến của đại quân Mông Cổ. Chính vì vậy, con cái của họ sinh ra cũng mang huyết thống của Thành Cát Tư Hãn nhưng không bao giờ được biết đến và công nhận. Và như thế, người ta mới nói hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn có thể có mặt ở khắp những miền đất mà ông đã từng chinh phục.

Năm 2003, một nhóm nghiên cứu quốc tế bao gồm các nhà khoa học Mông Cổ, Pakistan, Uzbekistan, Trung Quốc và Anh công bố một kết quả nghiên cứu gây sửng sốt. Theo đó, 8% nam giới đang sống trên những vùng đất trước kia thuộc đế chế Mông Cổ, tương đương với khoảng 16 triệu người mang nhiễm sắc thể Y có đặc điểm di truyền giống nhau và có chung nguồn gốc từ một tổ tiên sống cách đây khoảng 1.000 năm, tức là khi các bộ tộc Mông Cổ bắt đầu lớn mạnh.

Một nghiên cứu khác của các nhà khoa học Nga và Ba Lan công bố năm 2007 tiếp tục bổ sung thêm một số tình tiết đáng chú ý. Ví dụ như tỉ lệ mang nhiễm sắc thể Y như trên cao nhất thuộc về người Mông Cổ, chiếm khoảng 35% nam giới. Trong khi đó, ở Nga, những người mang nhiễm sắc thể này chỉ phân bố ở các vùng biên giới tiếp giáp với Mông Cổ, là nơi đế chế hùng mạnh của Thành Cát Tư Hãn khởi phát vào năm 1206. Từ những sự trùng hợp này, các nhà khoa học cho rằng có thể 16 triệu người trên đều là hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn.

Cánh mày râu cũng có thể “ăn theo” thần dược

Dựa theo các thành phần của bài thuốc A-tô-cơ thì không khó để giải thích tại sao Thành Cát Tư Hãn lại có sức mạnh ghê gớm đến như vậy. Tuyết liên hoa là một loại thảo dược lâu năm thuộc chi hoa cúc. Từ xa xưa, loài hoa này đã được người Trung Quốc sử dụng như một vị thuốc quý không thua gì nhân sâm.

Chúng có khả năng trị được những chứng bệnh như đau đầu, cao huyết áp và rối loạn kinh nguyệt. Tuyết liên hoa chỉ mọc trên những vách đá có độ cao 4.000m so với mực nước biển và có thể nở ngay trong tuyết. Thói quen tăng trưởng độc đáo và môi trường sống đã khiến Tuyết liên hoa trở thành thực vật hiếm có và đồng thời hình thành các chức năng độc đáo về dược tính với các hiệu ứng kỳ diệu. Loài hoa này còn được vinh danh là “vua của tất cả các loại thảo mộc” và “kho báu của y học”.

Theo các sách y học được ghi chép lại, Tuyết liên hoa có khả năng giải độc, chủ trị các bệnh liên quan tới phổi, bế kinh, thân thể đau nhức, các bệnh liên quan đến phong thấp. . . và đặc biệt là bồi bổ sinh lực cho đàn ông. Vì loại hoa này có tính nhiệt nên khi ăn vào mồ hôi sẽ chảy nhiều.

Tương truyền, sau khi ăn loài hoa này, người ta có thể cởi trần đi trong tuyết mà không thấy lạnh. Trong những nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học nhận thấy Thiên sơn tuyết liên tính nhiệt cao, có tác dụng rất tốt đối với các trường hợp nhức mỏi do phong thấp thận hư hay suy giảm khả năng tình dục; phụ nữ kinh nghuyệt không đều, thống kinh. Nó còn giàu Protein và các loại axitamin nên có thể điều tiết được độ kiềm trong cơ thể người, có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, chống mệt mỏi, chống lão hoá.

Vốn coi loài hoa mọc trong tuyết này là bảo vật quốc gia nên hiện nay, chính quyền Trung Quốc đã triển khai bảo vệ nguồn lợi này một cách chặt chẽ, người dân không được tùy tiện lên núi hái hoa như trước nữa.

Bên cạnh Tuyết liên hoa và máu chim trĩ, thì tinh hoàn hải cẩu (pín hải cẩu) cũng là một thành phần đã được khoa học chứng minh là có tác dụng vô cùng mạnh mẽ đối với sinh lý nam giới. Tinh hoàn Hải cẩu có vị mặn, tính ấm, có công dụng bổ thận tráng dương, ích tinh, bền tinh.

Trong dân gian thường chế biến tinh hoàn Hải cẩu bằng cách loại bớt mỡ, phơi khô trong bóng râm. Khi dùng, ngâm rượu một đêm sau đó lấy giấy bọc lại nướng trên lửa nhỏ, giã nát và chế biến cùng các loại dược liệu khác theo từng mục đích sử dụng.

Theo lương y Nguyễn Hữu Thiện, thì trong các loại tinh hoàn động vật, chỉ có tinh hoàn hải cẩu thực sự có công dụng đối với phái mạnh, không chỉ trong bản lĩnh đàn ông mà còn có tác dụng tốt trong việc sinh tinh. “Pín hải cẩu cực kỳ tanh vì trong tinh hoàn chứa nhiều tinh dịch nhưng lại vô cùng tốt. 1cc tinh trùng của hải cẩu thường có tới hàng tỷ con tinh trùng nên nó giúp việc sản xuất ra tinh trùng của con người được tốt hơn.

Việc sử dụng pín hải cẩu đúng cách, có bài bản theo hướng dẫn của thầy thuốc Đông y uy tín thì công dụng thực sự rất lớn, có thể chữa được vô sinh do tinh trùng yếu ở nam giới. Tuy nhiên, vì hải cẩu thuộc loại thuộc động vật hoang dã nên vị thuốc này không phải là dễ kiếm”, lương y Nguyễn Hữu Thiện tư vấn.

Hiện nay trên thị trường Việt Nam có bán một số loại thuốc được giới thiệu là chế biến từ pín hải cẩu. Tuy nhiên, loại “thần dược” này chỉ phát huy tác dụng tốt nhất khi uống tươi nên mọi người cần tìm hiểu kỹ trước khi mua, không nên kỳ vọng quá vào những công dụng như quảng cáo. Lương y Nguyễn Hữu Thiện khẳng định: “Tốt nhất, người có nhu cầu nên sử dụng theo sự hướng dẫn của bác sĩ”.


(theo báo Gia đình)

Ý kiến bạn đọc