Giảm chất lượng “yêu” vì vòng tránh thai?

12:47, 26/08/2012
|

(VnMedia) - Đặt vòng là biện pháp tránh thai an toàn, rẻ tiền, đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, nhiều chị em phụ nữ và ngay cả các đấng mày râu đều băn khoăn: Liệu vòng tránh thai có ảnh hưởng đến chất lượng “yêu”?

Sử dụng vòng tránh thai là một biện pháp tránh thai khá phổ biến và tiện dụng, đặc biệt mang lại hiệu quả tránh thai tới 99%.

Đặt vòng là biện pháp ngừa thai phổ biến ở Việt Nam bởi nó có nhiều tiện lợi. Trước tiên là hiệu quả tránh thai tương đối cao, lại kinh tế, chỉ đặt một lần mà có tác dụng tới 5 năm hoặc hơn. Đây cũng là biện pháp tiện lợi cho cả đôi bên, không phải lích kích chuẩn bị mỗi khi “yêu" như dùng bao cao su, phụ nữ cũng không phải cố nhớ để uống một viên thuốc vào giờ nhất định mỗi ngày, dù hôm đó vợ chồng có "yêu nhau" hay không.

Theo bác sĩ sản khoa, Bệnh viện phụ sản Trung ương, vòng tránh thai làm cho tinh trùng không thể đi vào lòng tử cung để gặp trứng bằng cách thay đổi môi trường của nội mạc tử cung, ngăn không cho trứng làm tổ. Vòng thường được áp dụng cho những người đã có con. Thời gian tránh thai tùy thuộc vào từng loại vòng. Theo đó, trong những ngày mới đặt vòng, chị em phụ nữ có thể cảm thấy hơi vướng víu chút ít, nhưng dần dần sẽ quen, cảm giác ấy qua mau. Đối với đàn ông, họ chẳng có cảm giác gì về sự xuất hiện của cái vòng đó, nếu vợ không nói.

Phương pháp tránh thai đặt vòng tránh thai trong cổ tử cung là một trong các phương pháp tốt mà cả hai vợ chồng có thể hy vọng tránh thai lâu dài. Nguyên lý tránh thai của nó là, thông qua thay đổi môi trường màng tử cung không cho trứng thụ tinh làm tổ, đạt được hiệu quả tránh thai. Nó không hề ảnh hưởng đến tình dục và khoái cảm, thậm chí thời kỳ đầu mới đặt vong, do giải toả được gánh nặng tâm lý nên tăng thêm khoái cảm.

Tuy nhiên, trước khi đặt vòng tránh thai, bạn nên tới khoa sản hay trung tâm kế hoạch hoá gia đình để được khám và tư vấn. Khi đã đặt vòng, bạn nên đi khám phụ khoa ít nhất một lần trong 6 tháng.

Tuy nhiên, ngoài tác dụng phòng tránh thai hiệu quả, việc sử dụng vòng tránh thai đôi lúc cũng có những tác dụng phụ vì “kén” người sử dụng.


Ảnh minh họa

Tác dụng phụ của vòng tránh thai

 
Tuy có ưu điểm lớn, nhưng vòng tránh thai cũng có một số tác dụng phụ, chẳng hạn như nguy cơ viêm vùng chậu, hiếm muộn, thai ngoài tử cung và tuột vòng. Song, với y học hiện đại, vòng tránh thai được làm bằng những chất liệu hiện đại, thao tác vô trùng nên nguy cơ viêm vùng chậu là rất thấp, tình trạng tuột vòng cũng  được hạn chế.
 
Mặc dù vòng tránh thai có tác dụng tốt để ngăn cản thai trong tử cung, nhưng nếu đang đặt vòng tránh thai mà có thai thì khả năng thai ngoài tử cung sẽ cao hơn so với người không áp dụng biện pháp tránh thai.

Ngoài ra, với một số người còn cảm thấy nhức đầu, buồn nôn, đau vú, mụn trứng cá, tăng tỷ lệ xuất hiện các nang chức năng của buồng trứng, rong huyết kéo dài, vô kinh, thiểu kinh.
 
Lưu ý khi sử dụng vòng tránh thai

- Vòng tránh thai chỉ nên sử dụng với những người đã có con.

- Đặt vòng tránh thai là một biện pháp phổ biến nhưng cũng rất “kén” người sử dụng. Do vậy, một số phụ nữ sau không nên sử dụng vòng tránh thai: có thai hoặc nghi ngờ có thai; sau phá thai bị nhiễm trùng; đang bị viêm vùng chậu, bệnh lý lây truyền qua đường tình dục hoặc mắc các bệnh này trong vòng ba tháng trước; viêm cổ tử cung mủ nhầy; bệnh lý ác tính đường sinh dục; dị tật bẩm sinh ở tử cung hay u xơ làm biến dạng lòng tử cung; bị bệnh lao vùng chậu; xuất huyết đường sinh dục bất thường chưa được chẩn đoán và điều trị; bị ung thư vú…
 
- Trong thời gian mang vòng, nếu thấy có triệu chứng viêm nhiễm như dịch âm đạo vàng, xanh, ra nhiều, mùi hôi khó chịu, âm hộ ngứa ngáy, hãy đi khám ngay để được chữa trị. Khi điều trị, bác sĩ sẽ tạm lấy vòng ra. Trong thời gian đó, chị em sử dụng tạm một biện pháp tránh thai nào đó phù hợp.

Đặt vòng là biện pháp tránh thai an toàn, rẻ tiền, đạt hiệu quả cao. Điều chị em cần lưu ý là sau khi đặt, chị em nên đi khám phụ khoa định kỳ để kiểm tra tình trạng, vị trí của vòng. Ngoài ra đến thời gian hết hạn của vòng, đến tuổi mãn kinh thì nên lấy vòng ra.

Phạm Minh

Ý kiến bạn đọc