Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ngay cả khi sử dụng thiết bị hỗ trợ phóng đại gấp 10 lần, các bác sĩ cũng không thể phân định chính xác liệu một cô gái “còn” hay đã “mất” trinh.
Việc nhận diện đó không đơn giản chỉ là tìm kiếm một lỗ hổng trên màng trinh vì thực tế là luôn luôn tồn tại một lỗ thủng trên tấm màng mỏng manh biểu tượng cho trinh tiết của người phụ nữ.
“Một số người cho rằng màng trinh ‘niêm phong’ âm đạo cho đến khi người phụ nữ quan hệ tình dục lần đầu tiên. Tuy nhiên, điều đó không đúng”, tiến sĩ Rachel Vreeman thuộc Đại học Indiana (Mỹ) cho hay.
Theo bà Vreeman, trong một số trường hợp hiếm gặp, khi màng trinh được vá kín, máu kinh nguyệt tích tụ bên trong tử cung và gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
(Theo GĐ&XH)
Ý kiến bạn đọc