Nga tức giận tuyên bố Đức đã bước qua “lằn ranh đỏ”, không có cách nào quay trở lại

0
0

 - Sẽ không có cách nào quay trở lại sau khi Berlin đã cung cấp vũ khí để giết hại người Nga, Đại sứ Nga tại Berlin Sergey Nechaev mới đây đã tuyên bố như vậy.

 

Đức đã vượt qua lằn ranh đỏ với Nga bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine, Đại sứ Nga tại thủ đô Berlin hôm qua (12/9) cho biết. Quyết định đó đã phá hỏng nhiều thập kỷ hòa hợp giữa hai nước kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ II và cuộc xâm lược của phát xít vào Liên Xô, nhà ngoại giao của Nga nói thêm.

“Thực tế về việc chính quyền Ukraine đang được cung cấp vũ khí sát thương do Đức sản xuất và những vũ khí đó đang được sử dụng để không chỉ tấn công các binh sĩ Nga mà cả những người dân thường ở vùng Donbass đã là hành động bước qua lằn ranh đỏ”, Đại sứ Nechaev cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Izvestia.

Đại sứ Nga nói thêm rằng Berlin đáng ra nên hiểu biết hơn, “cân nhắc trách nhiệm lịch sử và đạo đức mà Đức phải có trước nhân dân chúng tôi vì những tội ác mà phát xít Đức gây ra”.

“Họ đã bước qua Rubicon,” ông Nechaev nói, sử dụng một thành ngữ nói về việc đã bước qua lằn ranh đỏ và không có cách nào quay trở lại.

Berlin đã phá bỏ chính sách lâu dài của nước này là không cung cấp vũ khí vào vùng chiến sự để tham gia cùng đồng minh Mỹ và NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine. Chính phủ Đức giải thích rằng họ có trách nhiệm đạo đức để hậu thuẫn Kiev, để họ có thể bảo vệ mình trước Nga.

Đức cũng tham gia vào các nỗ lực của EU nhằm tách các nền kinh tế của các nước thành viên khỏi nền kinh tế Nga. Các doanh nghiệp của Đức đã phụ thuộc vào nguồn khí đốt giá rẻ của Nga trong 5 thập kỷ kể từ trước khi Liên Xô sụp đổ.

Chính phủ Đức “đã đơn phương hành động để phá hủy mối quan hệ song phương với Nga - một mối quan hệ đặc biệt cả về quy mô và chiều sâu, một mối quan hệ đã được xây dựng nhiều thập kỷ”, Đại sứ Nga nhấn mạnh. Ông này nói thêm rằng, “Về mặt bản chất, sự hòa giải và hòa hợp thời hậu chiến tranh giữa hai nước và nhân dân hai nước đang bị xói mòn”.

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Cần tài khoản định danh mức độ 2 của cá nhân khi dùng chữ ký điện tử

(VnMedia) -  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 48/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Mỹ: Hệ thống y tế "chao đảo" trước các cuộc tấn công mạng

(VnMedia) - Theo kênh CNN, một cuộc tấn công mạng đã làm gián đoạn “các hoạt động lâm sàng” tại tổ chức phi lợi nhuận chăm sóc sức khỏe Ascension, buộc tổ chức này phải thực hiện các bước để giảm thiểu bất kỳ tác động nào đến việc chăm sóc bệnh nhân.

Công bố kết quả đánh chất lượng dịch vụ bưu chính của một số doanh nghiệp bưu chính năm 2023

(VnMedia) - Ngày 09/5/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông cáo báo chí "Tình hình chất lượng dịch vụ bưu chính của một số doanh nghiệp bưu chính năm 2023". 

Giá vàng tiếp tục tăng tốc, vàng miếng SJC vươn lên mức đỉnh kỷ lục

(VnMedia) – Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (10/5), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh mẽ tới hơn 39 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng và thiết lập mốc kỷ lục mới, mức tăng cao nhất 1,6 triệu đồng/lượng, vượt mốc 89 triệu đồng/lượng bán ra lúc cuối giờ chiều qua (9/5).

Sử dụng "app sex" giả dịch vụ cung cấp gái mại dâm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(VnMedia) - Nhóm đối tượng phạm tội sử dụng "app sex" giả làm dịch vụ cung cấp gái mại dâm thu hút khách hàng có nhu cầu mua dâm trên mạng xã hội để lừa chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng rồi chiếm đoạt...