(VnMedia) - Cả thế giới dường như đang nín thở dõi theo cuộc đàm phán 4 bên của Bộ Tứ Normandy gồm Nga, Đức, Pháp và Ukraine diễn ra ở thủ đô Minsk của Belarus, bởi người ta tin rằng đây là cơ hội cuối cùng cho nền hòa bình ở Ukraine...
Nếu không đạt được kết quả gì, cuộc khủng hoảng ở
|
Nguyên thủ của 4 nước gồm Nga, Đức, Pháp và Ukraine đã tụ hội về thủ đô Minsk của Belarus trong cuộc đàm phán được chờ đợi và kỳ vọng rất nhiều. Cuộc đàm phán này cũng được xem như là nỗ lực cuối cùng và cũng là nỗ lực cao nhất của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn bạo lực ở miền đông
Với tính chất quan trọng như vậy của cuộc đàm phán hòa bình giữa Bộ Tứ Normandy, không có gì là ngạc nhiên khi sự kiện này thu hút sự quan tâm cực kỳ lớn của người dân thế giới và báo chí truyền thông. Được biết, có đến 400 phóng viên báo chí trên khắp thế giới đến đưa tin về cuộc họp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Ukraine Petro Porsohenko.
Sở dĩ nói cuộc đàm phán lần này giữa 4 nước Nga, Đức, Pháp và Ukraine là cơ hội cuối cùng cho nền hòa bình ở Ukraine là vì cuộc họp này được thúc đẩy trong thời điểm phương Tây đang tranh cãi gay gắt về việc cung cấp vũ khí sát thương cho chính quyền Kiev. Hiện tại, các nước phương Tây phản đối việc cung cấp vũ khí hiện đại cho quân đội Ukraine với lý do điều đó chỉ làm cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia Đông Âu này thêm đẫm máu và nghiêm trọng hơn.
Tuy vậy, giới phân tích tin rằng, nếu cuộc đàm phán mới nhất ở
Thực tế, cuộc đàm phán đang diễn ra ở
Cả Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Pháp Hollande và nữ Thủ tướng Đức Merkel đều đã đến tham dự cuộc họp ở
Người ta càng có thêm hy vọng vào nỗ lực mới nhất của các cường quốc Châu Âu khi lãnh đạo của các nước này đến tham gia cuộc đàm phán với quyết tâm rất cao trong việc tìm được một thỏa thuận nào đó nhằm tháo gỡ tình hình khủng hoảng ở
Các nước phương Tây có lý do để khát khao tìm được một giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine đang gây tổn hại rất nhiều và đang có nguy cơ đe dọa gây ra thêm nhiều tổn hại kinh khủng hơn rất nhiều nếu nó không được ngăn chặn.
Vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine, các nước Châu Âu, cụ thể là các nước thành viên của Liên minh Châu Âu (EU), đang áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt hà khắc nhằm vào Nga – đối tác thương mại hàng đầu cũng là nhà cung cấp năng lượng hàng đầu của Châu Âu. Những đòn trừng phạt này đã gây ảnh hưởng thực sự đến Nga. Tuy nhiên, điều đáng nói là các nước Châu Âu cũng đang hứng chịu tổn thương từ chính những đòn trừng phạt mà họ tung ra với Nga. Nhiều nước EU đang sốt ruột muốn hủy bỏ chính sách trừng phạt nhằm vào Nga và vì thế họ rất muốn đạt được tiến triển nhất định nào đó trong tiến trình giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng ở Ukraine để họ có thể dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga.
Quan trọng hơn, các nước EU không hề muốn phải đối mặt với kịch bản Mỹ ép họ phải cung cấp vũ khí sát thương cho
Ý kiến bạn đọc