Tướng Iran thề tung đòn hủy diệt trả thù Israel

18:52, 21/01/2015
|

(VnMedia) - Sau khi xác nhận thông tin về việc một trong những tướng lĩnh của Iran bị giết chết trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào cao nguyên Golan của Syria hồi cuối tuần vừa rồi, Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) hôm qua (20/1) đã lên tiếng cảnh báo, Israrel nên sẵn sàng chờ đón đòn trả thù tàn khốc của Iran.

 

Ảnh minh họa

 Tướng Mohammad Ali Jafari


Theo Tướng Mohammad Ali Jafari, đòn trả thù của Iran sẽ là “một điểm khởi đầu mới cho sự sụp đổ sắp xảy ra đối với chính quyền Do Thái”.

 

Căng thẳng ở Cao nguyên Golan bắt đầu leo thang từ hôm Chủ nhật (18/1) khi một chiếc trực thăng bắn hai quả tên lửa giết chết Jihad Mughniyeh – chỉ huy lực lượng Hezbollah ở phần cao nguyên Golan phía Syria cùng với 5 chiến binh Hezbollah khác và 6 nhân viên quân sự Iran, trong đó có Tướng Mohammed Ali Allah Dadi thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran. Cuộc tấn công này do Israel thực hiện.

 

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehqan hôm qua (20/1) cho biết tại một cuộc họp với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu rằng “hành động khủng bố của chính quyền Do Thái ở Cao nguyên Golan là sự nối tiếp của những tội ác mà chính quyền này gây ra ở Palestine, Syria, Iraq và Lebanon cũng như sự hậu thuẫn công khai của họ cho lực lượng khủng bố Takfiri”.

 

Bộ Quốc phòng Israel từ hồi đầu tuần đã phải nâng cao mức cảnh giác ở mặt trận phía bắc và tại những cứ điểm nằm dọc biên giới với Syria và Lebanon trong bối cảnh báo chí nước ngoài đưa tin rằng các khẩu đội hệ thống tên lửa Vòm Sắt của Israel đã được triển khai ở phía bắc.

 

Ngoài triển khai các khẩu đội tên lửa đánh chặn ở mặt trận phía bắc theo tin của tờ Sky News , Israel không thực hiện thêm những hoạt động tăng viện lực lượng đáng kể nào ở khu vực biên giới.

 

Tuy nhiên, đang có những lo ngại thực sự trong giới an ninh Israel về việc Hezbollah sẽ tìm cách thực hiện một cuộc tấn công trả đũa nhằm vào lực lượng Israel đang hoạt động tại khu vực biên giới. Vì thế, các binh lính Israel đã nhận được lệnh tăng mức báo động và sẵn sàng chiến đấu.

 

Cộng đồng quốc tế cũng lo ngại về một cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel . Pháp và Mỹ đang làm việc cùng nhau trên mặt trận ngoại giao trong một nỗ lực nhằm giữ cho các bên kiềm chế, tờ An-Nahar đưa tin.

 

Sợ bị trả thù, Israel vội vàng giải thích?

 

Có lẽ do sợ bị Iran tung đòn trả thù thảm khốc, một nguồn tin an ninh cấp cao của Israel hôm qua đã đưa ra lời giải thích rằng, tướng Iran bị giết chết trong cuộc không kích của Israel nhằm vào Syria không phải là mục tiêu dự định của Nhà nước Do Thái. Israel cho biết, họ tin rằng cuộc tấn công của họ là chỉ nhằm vào lính du kích cấp thấp.

 

Những phát biểu của nguồn tin giấu tên của Israel nói trên rõ ràng là nhằm để kiềm chế, giảm bớt bất kỳ sự leo thang nào trong hành động trả đũa của Iran hay nhóm Hezbollah.

 

Khi được hỏi liệu Israel có tính đến chuyện Iran và nhóm Hezbollah tung đòn trả thù hay không, nguồn tin trên cho hay: “Họ gần như chắc chắn là sẽ trả đũa. Chúng tôi đoán trước được điều đó nhưng tôi cho rằng suy nghĩ đúng đắn là một sự leo thang lớn trong hành động sẽ chẳng phục vụ lợi ích cho bất kỳ bên nào".

 

Không chỉ binh lính mà cả người dân thường ở phía bắc Israel đều đang đề cao cảnh giác. “Chúng tôi hoàn toàn không nghĩ đến kết quả về việc sẽ có những người cấp cao như vậy bị giết hại, chắc chắn không phải là một tướng Iran . Chúng tôi nghĩ chúng tôi đang tấn công vào một đơn vị thực địa trên chiến trường của kẻ thù – một lực lượng đang trên đường tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào chúng tôi ở tiền tuyến”, vị quan chức Israel cho hay.

 

"Chúng tôi đã báo động, chúng tôi phát hiện ra phương tiện, xác định đó là một chiếc xe của kẻ thù và chúng tôi đã bắn. Chúng tôi xem đây là một chiến dịch mang tính chiến thuật giới hạn”, nguồn tin giấu tên của Israel nó thêm.

 

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Yaalon đã tránh không nhận trách nhiệm về vụ không kích trong khi miêu tả những người bị giết chết là “những gã xấu, tất cả bọn họ đều như vậy”.

 

"Chúng ta không sợ nhưng tuy nhiên, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ hành động nào, bất kỳ động thái nào và thậm chí là bất kỳ sự leo thang nào", ông Yaalon cho đài truyền hình nói tiếng Anh i24 News biết.

 

Israel đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ Syria kể từ khi cuộc nội chiến ở Syria bùng nổ. Hầu hết các cuộc tấn công là nhằm phá hủy vũ khí như tên lửa mà giới chức Israel cho là để dành cho lực lượng Hezbollah – kẻ thù lâu năm của Israel ở nước láng giềng Lebanon .

 

Hezbollah đã chiến đấu bên cạnh lực lượng của Tổng thống Bashar Assad trong cuộc xung đột kéo dài 4 năm qua ở đất nước Syria .

 

Israel Iran từ lâu đã coi nhau là kẻ thù "không đội trời chung". Israel luôn coi Iran là một mối đe dọa chiến lược bởi nước CH Hồi giáo này sở hữu một chương trình tên lửa hiện đại và một chương trình hạt nhân gây tranh cãi. Giới chức Iran lại thường xuyên đe dọa sẽ xóa sổ Israel ra khỏi bản đồ thế giới.

 

Israel cùng với Mỹ đã và đang tìm mọi cách để Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này. Hai nước Mỹ , Israel không loại trừ khả năng tiến đánh Iran để loại bỏ chương trình hạt nhân mà họ cho rằng có liên quan đến việc theo đuổi vũ khí nguyên tử.


Vân Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc