(VnMedia) - Trung Quốc sẽ hoan nghênh chuyến thăm của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đến Moscow, một nữ phát ngôn viên của Trung Quốc hôm qua (22/1) đã nói như vậy. Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh có tin đồn cho rằng Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên có thể sẽ chọn thủ đô của Nga làm chuyến công du đầu tiên ra nước ngoài của ông này.
|
Chủ tịch Kim Jong Un |
Ngày 9/5 năm nay đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày Liên Xô chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ II. Khoảng 20 nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, được cho sẽ đến tham dự sự kiện trọng đại được tổ chức ở thủ đô Moscow này.
Khi được hỏi về khả năng tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho các phóng viên biết, Bình Nhưỡng đã có phản hồi tích cực trước lời mời từ thủ đô Moscow.
Nếu được xác nhận, chuyến thăm Moscow sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Kim Jong Un kể từ khi ông này tiếp nhận quyền lực tối cao cách đây hơn 3 năm.
Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày hôm qua (22/1), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying đã nói rằng, Triều Tiên và Nga “cả hai đền là những nước láng giềng thân thiết của Trung Quốc và cả hai đều đã có những hy sinh và đóng góp lớn” trong Chiến tranh Thế giới thứ II. Chuyến thăm của ông Kim Jong Un đến Nga theo bà Hua sẽ là “có lợi cho hoà bình và sự ổn định trong khu vực”.
Bà Hua không cung cấp thêm thông tin chi tiết về lịch trình chuyến công du của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Moscow sắp tới hay về bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến chuyến thăm của Nhà lãnh đạo Trung Quốc đến Triều Tiên hay lãnh đạo Triều Tiên đến Trung Quốc.
Phát biểu trên của nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra khi mà giới phân tích cho rằng chuyến thăm Moscow của Chủ tịch Kim Jong Un là dấu hiệu chứng tỏ chính quyền Bình Nhưỡng đang muốn giảm sự lệ thuộc vào đồng minh lớn Trung Quốc.
Quan hệ Trung-Triều kể từ khi ông Kim Jong Un lên cầm quyền được cho là đã có nhiều dấu hiệu rạn nút. Chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên cương vị mới là đến Hàn Quốc – đối thủ của Triều Tiên chứ không phải là Triều Tiên – nước luôn được Bắc Kinh hậu thuẫn mạnh mẽ cả về kinh tế lẫn chính trị.
Gần đây, giới phân tích đã không ít lần nói đến việc Bình Nhưỡng đang tìm cách rời xa dần Trung Quốc để đến với Nga. Điều này đương nhiên sẽ khiến Bắc Kinh không thể không cảm thấy khó chịu và bất an. Mối tình tay ba Trung-Nga-Triều Tiên có thể sẽ làm cho quan hệ của cả 3 nước đều trở nên khó khăn hơn.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc